Hà Nội chốt 3 môn thi vào lớp 10: Phụ huynh như 'trút gánh nặng'

Năm học 2024 - 2025, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội gồm ba môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, không có môn thứ tư.

Học sinh Trường THCS Hoàng Mai (quận Hoàng Mai) ôn thi lớp 10. Ảnh: TG

Phụ huynh, học sinh ủng hộ

Ngày 28/3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Theo đó, Hà Nội tổ chức ba môn thi, gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội gồm 3 môn là Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.

Có con học lớp 9 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (quận Đống Đa), chị Nguyễn Phương Lan cho biết, những ngày này, gia đình thấp thỏm ngóng chờ phương án chính thức về số môn thi tuyển sinh vào lớp 10. Sau khi biết thông tin chính thức, bố mẹ và con đều thở phào nhẹ nhõm. “Thi 3 hay 4 môn vẫn có thể đánh giá đúng năng lực của học sinh, đồng thời giúp giảm áp lực trong quá trình ôn tập”, chị Lan chia sẻ.

Cùng quan điểm, chị Nguyễn Minh Thu - phụ huynh học sinh Trường THCS Kim Giang (quận Thanh Xuân) chia sẻ: Đúng kế hoạch, cuối tháng 3/2024, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố các môn thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập. Nhận thông báo chính thức từ Sở GD&ĐT Hà Nội, bố mẹ và con đều nhẹ nhõm rất nhiều.

“Tôi mong con chỉ phải thi 3 môn giống năm học trước. Lứa học sinh sinh năm 2009 dù không chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 như lứa sinh năm 2007, 2008 nhưng cũng có thời gian dài phải học trực tuyến. Do đó, việc giảm môn thi sẽ giúp con tập trung học để đạt kết quả cao hơn”, chị Thu cho hay.

Còn theo anh Bùi Quang Hưng - phụ huynh học sinh Trường THCS Tân Định (quận Hoàng Mai), kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội luôn căng thẳng với tất cả học sinh. Việc thi 3 môn sẽ giảm áp lực rất nhiều cho học sinh, đồng thời vẫn đánh giá đúng chất lượng dạy học.

“Lớp 10 học theo Chương trình GDPT 2018. Học sinh lựa chọn môn học ngay từ đầu năm học để đảm bảo lộ trình định hướng nghề nghiệp. Vì vậy, việc lựa chọn môn thứ 4 trong các môn còn lại theo tôi là không cần thiết. Sở nên cố định 3 môn thi để các em tập trung vào học tập”, anh Hưng bày tỏ quan điểm.

Trước thông tin thành phố Hà Nội quyết định tổ chức 3 môn thi vào lớp 10, cô Trần Lệ Khanh - Hiệu trưởng Trường THCS Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) cho rằng đây là quyết định hợp lý. Việc tổ chức thi 3 môn sẽ giảm áp lực cho học sinh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đầu vào THPT. Nhiều tỉnh, thành phố khác cũng có quyết định thi 3 môn cho kỳ tuyển sinh vào lớp 10.

Học sinh Hà Nội dự kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2023. Ảnh: TG

“Mức độ khó” của đề thi như năm trước

Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, vào mỗi mùa tuyển sinh, ngành GD-ĐT đều chịu áp lực rất lớn. Quyết định về số lượng môn thi luôn được đông đảo phụ huynh, học sinh và nhân dân thành phố quan tâm. Một số địa phương khác cũng chờ quyết định của Hà Nội để quyết định phương án tuyển sinh vào lớp 10.

Năm học 2023 - 2024, dự kiến toàn thành phố có khoảng 133 nghìn học sinh tốt nghiệp THCS. Theo kế hoạch được UBND thành phố phê duyệt, chỉ tiêu dự kiến vào trường công lập khoảng 81 nghìn học sinh; gần 52 nghìn em còn lại sẽ tuyển vào trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trước băn khoăn, lo lắng của nhiều học sinh, phụ huynh về số lượng học sinh tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 tăng hơn năm học trước khoảng 5 nghìn em, áp lực tuyển sinh vào các trường công lập sẽ rất lớn, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định: Thành phố kiên trì triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh, đáp ứng nguyện vọng học tập của 100% học sinh tốt nghiệp THCS.

Trên địa bàn thành phố hiện có nhiều loại hình trường để học sinh tốt nghiệp THCS có thể lựa chọn, bao gồm trường công lập, tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường cao đẳng.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết, “mức độ khó” của đề thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm nay như những năm trước. Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ GD&ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Đề thi môn Toán và Ngữ văn bảo đảm 4 cấp độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Còn đề thi môn Ngoại ngữ chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng.

“Mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của đề thi sẽ được tinh giản phù hợp với thời gian, bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học tại các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Vì vậy, học sinh hoàn toàn yên tâm học tập, ôn luyện theo hướng dẫn của giáo viên và các nội dung trong chương trình được học”, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương nhắn nhủ các thí sinh.

Về phương thức tuyển sinh, từ đầu năm học 2023 - 2024, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thông tin rõ, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập là thi tuyển, gồm 3 môn thi bắt buộc là Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Môn thi thứ tư, nếu có, sẽ công bố vào cuối tháng 3/2024.

Vân Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ha-noi-chot-3-mon-thi-vao-lop-10-phu-huynh-nhu-trut-ganh-nang-post677221.html