Hà Nội công bố nguyên nhân dự án đường ống nước sông Đà 2 chậm tiến độ

THCL - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Nguyễn Đức Chung vừa có văn bản gửi Thường trực HĐND TP về những kiến nghị của cử tri. Liên quan đến vấn đề, thời gian hoàn thành hệ thống đường ống nước sông Đà số 2 chậm tiến độ, lãnh đạo Hà Nội cho biết, tuyến ống giai đoạn 2 của dự án chưa hoàn thành, nguyên nhân do công tác tố chức đấu thầu và CPH...

THCL - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Nguyễn Đức Chung vừa có văn bản gửi Thường trực HĐND TP về những kiến nghị của cử tri. Liên quan đến vấn đề, thời gian hoàn thành hệ thống đường ống nước sông Đà số 2 chậm tiến độ, lãnh đạo Hà Nội cho biết, tuyến ống giai đoạn 2 của dự án chưa hoàn thành, nguyên nhân do công tác tố chức đấu thầu và CPH...

Theo đó, Tổng công ty CP Xuất nhập khấu và xây dựng Việt Nam - VINACONEX được giao chủ đầu tư xây dựng dự án nâng công suất nhà máy nước mặt sông Đà giai đoạn II lên 600.000 đồng/m3 và tuyến đường ống truyền dẫn số 2.

Hiện nay, dự án đầu tư xây dựng tuyến nước sạch số 2 sông Đà, do Công ty CP Viwasupco làm chủ đầu tư. Tháng 10/2015, Viwasupco đã tiến hành khởi công xây dựng giai đoạn 2 của dự án cấp nước sông Đà (trong đó có tuyến truyền dẫn nước sạch số 2 sông Đà, dọc Đại lộ Thăng Long). Tuy nhiên, đến nay tuyến ống giai đoạn 2 của dự án chưa hoàn tất, nguyên do do công tác tố chức đấu thầu và cổ phần hóa…

Theo khảo sát của Viwasupco, hiện tại gói thầu giao dịch van và dụng cụ đã được nhà đầu tư mua về kho chuẩn bị cài đặt; công tác xây dựng đào mương đặt ống đã hoàn tất khoảng 20 km và tập kết cát bôi ống về công trường.

Hiện nhà đầu tư đang chuyến giao chủ có được, theo khảo sát sẽ hoàn tất trong tháng 7/2017. Sau lúc chuyển giao chủ có được, sẽ bắt đầu sắm sửa và triến khai xây dựng. Dự định xây dựng, dao động 6 tháng sẽ hoàn tất 21 km đường ống số 2 sông Đà và cung cấp nước cho khu vực nội đô, tăng khoảng 80.000 đồng/m3.

Đường ống nước sông Đà liên tục vỡ khiến cho cuộc sống của hàng vạn người dân bị đảo lộn

Theo cam kết của nhà đầu tư thì, 21 km đường ống này sẽ hoàn tất trước 30/5/2016 nhằm mục đích san tải cho đường ống số 1 hiện tại.

Tuy nhiên đến thời điểm này, khi đang cao điểm mùa hè nắng nóng, nhiều nơi, nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội, người dân đang bị mất nước, thiếu nước sinh hoạt nhưng đường ống số 2 vẫn chưa biết ngày hoàn thành. Đặc biệt, mỗi lần vỡ ống, người dân đang dùng đường ống nước sông Đà  lại rơi vào cảnh thiếu  nước, cuộc sống đảo lộn...

Đơn cử, hàng nghìn người dân ở Khu đô thị Đại Kim (phường Đại Kim, Hoàng Mai), suốt thời gian qua phải sống chung với cảnh thiếu nước sinh hoạt. Hàng ngày, nhiều người phải chầu chực từ 6h sáng đến 18h tối để lấy nước về sử dụng. Hầu hết các hộ dân ở đây đều phải sử dụng quay vòng nước, như khi rửa rau xong phải để lại tráng bát bẩn và lấy nước tắm của con để giặt quần áo, dội nhà vệ sinh.

Lấy lý do nhu cầu sử dụng nước mùa hè tăng cao, áp lực nước giảm, mới đây, phía  Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nước sạch Sông Đà (Viwaco) - đơn vị kinh doanh nước sạch sông Đà đã ra thông báo về việc hạn chế phát triển khách hàng mới gửi đến người dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn mà công ty đang phục vụ. Lý do từ chối, hạn chế khách mới là trong mùa hè, sản lượng nước sử dụng tăng cao, trong khi lượng nước và áp lực nước cấp có giới hạn.

Được biết, Viwaco thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 40 tỷ đồng. Khi dự án đường ống nước sông Đà về Hà Nội đi vào vận hành (từ ngày 1/4/2009), Viwaco đã chính thức tiếp nhận địa bàn kinh doanh nước sạch sông Đà trên một địa bàn rộng lớn là khu vực phía tây Hà Nội...

Ngọc Linh

Nguồn TH&CL: http://thuonghieucongluan.com.vn/ha-noi-cong-bo-nguyen-nhan-du-an-duong-ong-nuoc-song-da-2-cham-tien-do-a40112.html