Hà Nội công bố thành lập Trường THCS Giảng Võ 2

Trường THCS Giảng Võ 2 (quận Ba Đình) được thành lập trên cơ sở tách Trường THCS Giảng Võ và hướng tới xây dựng trường chất lượng cao.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình - Tạ Nam Chiến (thứ 2 từ phải sang) trao quyết định, bổ nhiệm và chúc mừng tân Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ 2.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình - Tạ Nam Chiến (thứ 2 từ phải sang) trao quyết định, bổ nhiệm và chúc mừng tân Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ 2.

Chiều 17/5, đại diện lãnh đạo UBND quận Ba Đình cho biết, quận vừa tổ chức Hội nghị công bố, quyết định thành lập Trường THCS Giảng Võ 2 và trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng.

Trước đó (ngày 10/5), Chủ tịch UBND quận Ba Đình - Tạ Nam Chiến ký Quyết định về việc thành lập Trường THCS Giảng Võ 2 trên cơ sở tách Trường THCS Giảng Võ. Trường THCS Giảng Võ 2 có địa chỉ tại số 1B, phố Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ (quận Ba Đình).

Ngày 14/5, Chủ tịch UBND quận Ba Đình - Tạ Nam Chiến ký quyết định số 1262 về việc điều động nhà giáo Phạm Thị Hương Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi về công tác tại Trường THCS Giảng Võ 2 và bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Tân Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ 2 - nhà giáo Phạm Thị Hương Giang (áo dài tím).

Tân Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ 2 - nhà giáo Phạm Thị Hương Giang (áo dài tím).

Trao đổi với Báo GD&TĐ, lãnh đạo UBND quận Ba Đình cho biết, việc thành lập Trường THCS Giảng Võ 2 là góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và Kế hoạch số 81 (ngày 20/2/2024) của UBND quận Ba Đình về thành lập trường THCS Giảng Võ 2 trên cơ sở tách trường THCS Giảng Võ.

Trường THCS Giảng Võ 2 được quận Ba Đình kiện toàn cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động làm việc tại Nhà trường. Đồng thời, quận Ba Đình tập trung đầu tư cơ sở vật chất để Trường THCS Giảng Võ 2 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đảm bảo các điều kiện trường chất lượng cao.

Theo kế hoạch của quận Ba Đình, năm học 2024 -2025, Trường THCS Giảng Võ 2 tuyển 7 lớp 6 với 315 chỉ tiêu thuộc các tổ dân phố (8, 9, 10A, 10B, 11, 12, 13A, 13B và 14D) phường Giảng Võ.

Tân Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ 2 - nhà giáo Phạm Thị Hương Giang cho biết, đây là dịp trở về "ngôi nhà" Giảng Võ, bởi trước đây cô từng có gần 20 năm công tác tại Trường THCS Giảng Võ là Bí thư Đoàn trưởng, Tổ trưởng tổ Văn - Sử.

Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi chụp ảnh lưu niệm và chúc mừng tân Hiệu trưởng THCS Giảng Võ 2.

Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi chụp ảnh lưu niệm và chúc mừng tân Hiệu trưởng THCS Giảng Võ 2.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Ba Đình cho biết, việc tách Trường THCS Giảng Võ vừa giữ được thương hiệu chất lượng THCS Giảng Võ nhưng đồng thời cũng tạo sự bứt phá cho giáo dục mũi nhọn của quận Ba Đình. Xây dựng Trường THCS Giảng Võ 2 tiến tới là trường chất lượng cao là đích đến của việc tách và thành lập trường và nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Giáo dục quận Ba Đình đã và đang được quận Ủy, HĐND, UBND quận Ba Đình quan tâm đặc biệt, trong đó có kế hoạch 193 về cải tạo sửa chữa, sáp nhập, chia tách và xây mới đối với 100% các trường của quận. Qua đó để đảm bảo đạt chỉ tiêu 100% trường chuẩn quốc gia và chất lượng GD&ĐT lên nhóm dẫn đầu các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội.

Đến nay, quận Ba Đình có 43/49 trường chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 88%, chất lượng giáo dục đứng thứ 2/30 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội. Đồng thời, Ba Đình luôn trong nhóm dẫn đầu về giáo viên giỏi, học sinh giỏi, chuyển đổi số, mô hình điểm, hội nhập quốc tế…

Nhà giáo Phạm Thị Hương Giang với học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi.

Nhà giáo Phạm Thị Hương Giang với học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi.

Trước khi về làm Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ 2, nhà giáo Phạm Thị Hương Giang có thời gian dài công tác và làm quản lý tại nhiều trường học như: Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thành Công, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi.

Nhà giáo Phạm Thị Hương Giang có trình độ thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cao cấp chính trị. Hơn 30 năm gắn bó với ngành Giáo dục Ba Đình (1993 -2024), cô đã đạt nhiều thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp quận, thành phố; có nhiều sáng kiến kinh nghiệm cấp quận, thành phố; danh hiệu "Người tốt việc tốt" cấp thành phố; nhà giáo tâm huyết sáng tạo và nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của Sở GDĐT và TP Hà Nội.

Thanh Sơn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ha-noi-cong-bo-thanh-lap-truong-thcs-giang-vo-2-post683695.html