Hà Nội: Công ty thu gom đổ trộm 80 tấn rác gần khu dân cư

Khoảng 80 tấn rác thải sinh hoạt được thu gom về... đổ tạm ở phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã được Công an quận khẳng định là hành vi vi phạm pháp luật và đang lập hồ sơ để xử lý.

Hàng chục tấn rác thải sinh hoạt bốc mùi hôi thối do bị đổ trộm sáng 5/3 tại tổ 3, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội.

Hàng chục tấn rác thải sinh hoạt bốc mùi hôi thối bị đổ trộm sáng 5/3 tại tổ 3, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) khiến người dân xung quanh vô cùng bức xúc.

Cơ quan chức năng đã xác minh được đơn vị đổ số lượng rác khổng lồ này là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao Minh Quân và đơn vị này cam kết sẽ vận chuyển hết số rác này ngay trong đêm 5/3. Tuy nhiên, phải đến chiều 6/3, số rác bị đổ trộm này mới được thu gom hết.

Chiều 6/3, UBND quận Nam Từ Liêm đã có cuộc họp với các phường trên địa bàn và lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao Minh Quân.

Trao đổi với PV Infonet và một số cơ quan báo chí, ông Nguyễn Công Trình, Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận Nam Từ Liêm cho biết: Từ năm 2016 trở về trước, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm có 4 đơn vị thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt của người dân, đó là: Hợp tác xã Thành Công, Xí nghiệp môi trường đô thị của huyện, Công ty CP Thăng Long và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao Minh Quân.

Ông Nguyễn Công Trình, Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận Nam Từ Liêm trao đổi với báo chí.

Ngày 27/2, UBND TP có thông báo kết quả trúng thầu các đơn vị xã hội hóa về thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn, trong đó chỉ có Công ty Đầu tư phát triển Công nghệ cao Minh Quân (Công ty Minh Quân) trúng thầu tại quận Nam Từ Liêm.

Theo ông Trình, Sở Xây dựng và Sở Tài chính là đơn vị thẩm định hồ sơ. Nhưng qua nhìn nhận, đánh giá của lãnh đạo quận Nam Từ Liêm và của các phường trên địa bàn thì thấy lộ trình chưa được phù hợp, bởi Công ty Minh Quân là đơn vị vừa trúng thầu, việc bố trí về phương tiện, con người cũng hơi hạn chế.

Hiện đơn vị này có 13 xe ép rác và 295 công nhân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Thực tế các công nhân chưa quen địa bàn, thời gian làm việc vừa rồi chưa được chuyên nghiệp như các công nhân đã thu gom nhiều năm. Thậm chí, một số công nhân còn chưa thuộc đường đi lối lại.

“Trong 3 ngày từ ngày 27/2 đến ngày 1/3 số lượng rác thải ùn ứ không được thu gom vận chuyển lên đến khoảng 600 tấn. Trung bình một ngày lượng rác thải trên địa bàn khoảng 200 tấn, bình thường như 4 đơn vị trước phải làm việc liên tục 1 ngày mới vận chuyển hết số lượng rác thải như vậy. Do đó, mấy ngày liền rác không được thu gom đương nhiên sẽ bị ùn ứ. Giải pháp của họ đưa ra là tập kết tạm tại một số điểm như ở cầu phía đường Trần Hữu Dực (Xuân Phương) hay đầu Phú Đô… rác ứ lại 3 ngày thì lấn đường giao thông, mùi hôi thối bốc lên khiến người dân rất khó chịu”, ông Trình nói.

Mặt khác, ông Trình cho biết, dù là đơn vị trúng thầu thu gom rác trên địa bàn quận nhưng Công ty Minh Quân không có thông báo tới UBND quận và các phường. Ban quản lý dự án của quận là đơn vị phối hợp với Công ty Minh Quân cũng không có hồ sơ về Công ty Minh Quân. Toàn bộ hồ sơ thầu của công ty do Sở Xây dựng và Sở Tài chính thành phố nắm nên cũng khó cho quận trong quá trình xử lý. Công ty Minh Quân chỉ cử người đi tìm địa điểm trung chuyển chứ chưa có phối hợp với quận để tìm chỗ cho phù hợp.

Cũng theo ông Trình, lãnh đạo phường Xuân Phương thông tin đến chiều 6/3, bãi rác đổ tạm tại tổ 3, phường Xuân Phương đã được thu gom hết. Tổng lượng rác đổ tại đây khoảng 80 tấn. Lãnh đạo Công ty Minh Quân khẳng định toàn bộ rác thải được chuyển về khu xử lý rác thải Nam Sơn.

“Công an quận và phường đã lập biên bản, Công an quận khẳng định đây là hành vi vi phạm pháp luật nên sẽ lập hồ sơ để xử lý. Toàn bộ sai phạm liên quan đến đổ rác sai quy định, Công ty Minh Quân phải chịu trách nhiệm chính”, ông Trình khẳng định.

Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm chỉ đạo Công ty Minh Quân phải huy động mọi nguồn lực để đáp ứng việc thu gom vận chuyển rác theo quy định; phòng quản lý đô thị cùng với mỗi phường cử ra một người, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của quận cử cán bộ đi để chỉ cho công ty rõ địa điểm, hướng tuyến và xác định rõ địa điểm trung chuyển rác phải xa khu dân cư.

Đặc biệt, lãnh đạo quận yêu cầu Công ty Minh Quân phải có thư xin lỗi và đăng báo xin lỗi người dân trên địa bàn.

“Ngày 7/3 sẽ có đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố về kiểm tra địa bàn, nếu đoàn kiểm tra đi kiểm tra mà Công ty Minh Quân không đủ năng lực thì sẽ có biện pháp, có thể sẽ hủy hợp đồng thu gom rác”, ông Trình thông tin thêm.

Minh Thư

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ha-noi-cong-ty-thu-gom-do-trom-80-tan-rac-gan-khu-dan-cu-post222492.info