Hà Nội: Cưỡng chế giải phóng mặt bằng nút giao cầu vượt Phú Đô

NDĐT - Huyện Từ Liêm (Hà Nội) ngày 26-5 đã hoàn thành việc tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng 600 m2 đối với ba trường hợp liên quan đến nút giao cầu vượt Phú Đô thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc. Đây là công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Được biết, 600 m2 đất bị cưỡng chế đợt này nằm trong tổng số 24 ha đất của công trình cầu vượt Phú Đô, do ba hộ dân thuộc xóm 1 và 3 thôn Phú Đô, xã Mễ Trì quản lý sử dụng. Đây là những hộ dân cố tình chây ỳ không hợp tác, không nhận tiền đền bù hỗ trợ, mặc dù trước đó các cấp chính quyền, đoàn thể đã nhiều lần vận động, thuyết phục. Ngoài ba trường hợp bị cưỡng chế trên, huyện Từ Liêm cũng đang vận động chín trường hợp đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ nhưng chưa bàn giao mặt bằng tại công trình này sớm bàn giao mặt bằng để bảo đảm tiến độ xây dựng công trình. Ngọc Anh

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=175582&sub=67&top=40