Hà Nội đẩy mạnh hợp tác với tỉnh Lạng Sơn

Ngày 2-8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian qua và bàn phương hướng, biện pháp thúc đẩy hợp tác toàn diện giai đoạn 2017-2020. Các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn chủ trì hội nghị.

Trong những năm qua, TP Hà Nội và tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực du lịch, xúc tiến thương mại, nông nghiệp. Nhiều doanh nghiệp của Hà Nội đã đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lạng Sơn, nhất là trong việc tiêu thụ, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông, lâm sản đặc trưng của tỉnh Lạng Sơn tới người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội và các vùng lân cận. Đáng chú ý, Hà Nội có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực đối với huyện Hữu Lũng, địa bàn có hơn 10 nghìn người dân gốc Hà Nội sinh sống, lập nghiệp từ năm 1961 theo chủ trương đưa đồng bào miền xuôi lên khai hoang, phát triển kinh tế miền núi.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định, sự hợp tác giữa TP Hà Nội và tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả toàn diện đáng ghi nhận trong các lĩnh vực, không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế-xã hội, mà còn tăng cường tình cảm, sự gắn bó chặt chẽ của người dân hai địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, TP Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ tích cực để Lạng Sơn có thêm nguồn lực, cũng như các điều kiện phát triển nhanh hơn, trên cơ sở tăng cường và mở rộng hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn và TP Hà Nội. Hà Nội sẽ giúp tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.

Dịp này, TP Hà Nội trao ba tỷ đồng tặng Quỹ Xóa đói giảm nghèo tỉnh Lạng Sơn.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33662902-ha-noi-day-manh-hop-tac-voi-tinh-lang-son.html