Hà Nội dẹp 'cướp' vỉa hè: Dân tự giác xây thụt bậc tam cấp vào trong nhà

Sau khi bị lực lượng chức năng phá dỡ, một số hộ dân trên phố Hào Nam (Đống Đa, Hà Nội) đã xây lại bậc tam cấp lùi vào trong nhà.

 Chiến dịch dẹp "cướp" vỉa hè tại Hà Nội khi bước sang giai đoạn đập bỏ bậc tam cấp lấn chiếm, nhiều người dân đã phản ứng gay gắt. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục dùng các biện pháp mạnh tay để xử lý.

Chiến dịch dẹp "cướp" vỉa hè tại Hà Nội khi bước sang giai đoạn đập bỏ bậc tam cấp lấn chiếm, nhiều người dân đã phản ứng gay gắt. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục dùng các biện pháp mạnh tay để xử lý.

Sau khi chính quyền tháo dỡ bậc tam cấp, nền nhiều ngôi nhà cao hơn vỉa hè từ 50-60 cm. Việc này đã khiến cho sinh hoạt và kinh doanh bị ảnh hưởng.

Nhiều gia đình sau khi mất bậc tam cấp, đã tự giác xây thụt bậc tam cấp vào trong nhà để thuận tiện cho việc đi lại.

Chiều 21/3, nhiều cửa hàng trên phố Hào Nam (Hà Nội) đã đồng loạt xây lại bậc tam cấp.

Người dân đã có ý thức xây thụt vào trong nhà mình. Họ nói rằng, chủ trương chung của thành phố nên nghiêm chỉnh chấp hành.

Các chủ cửa hàng cho rằng việc xây dựng lại bậc tam cấp không tốn quá nhiều kinh phí và đạt hiệu quả lâu dài.

Theo một số kiến trúc sư, ở nước ngoài, người dân sinh sống gần mặt đường thường xây dựng bậc tam cấp lùi vào trong nhà.

Một cửa hàng kinh doanh đàn trên phố Hào Nam hoàn thành việc xây dựng lại bậc tam cấp.

Đặc biệt, trên phố Xã Đàn, một ngôi nhà lắp đặt bậc tam cấp ngầm trên vỉa hè, có thể kéo ra, đẩy vào linh hoạt trong nền nhà.

Theo chủ ngôi nhà này, bậc tam cấp di động được sử dụng từ trước khi những bậc xi măng lấn chiếm vỉa hè bị đập bỏ.

Một số nhà đã sửa lại những chỗ bậc tam cấp bị đập bỏ nhưng vẫn sử dụng những bậc tam cấp "tạm thời"

Bên cạnh đó, nhiều ngôi nhà vẫn chưa xây dựng lại sau khi bị lực lượng chức năng tháo dỡ bậc tam cấp.

Video: Cận cảnh bậc tam cấp ngầm độc đáo trên vỉa hè TP.HCM

Tùng Lâm

Nguồn VTC: http://vtc.vn/xa-hoi/ha-noi-dep-cuop-via-he-dan-tu-giac-xay-thut-bac-tam-cap-vao-trong-nha-d310861.html