Hà Nội: dịch vụ 'cứu hộ' kiếm bộn tiền nhờ ngập

Khu vực Đại lộ Thăng Long đoạn qua khu đô thị Thiên Đường Bảo Sơn (Hà Nội) là một trong những điểm ngập sâu trong những ngày mưa gió. Một dịch vụ phát sinh đó là chở người và phương tiện thoát qua điểm ngập đang 'nở rộ' tại đây.

Khu vực Đại lộ Thăng, đoạn qua khu Thiên Đường Bảo Sơn Hà Nội là một trong những điểm ngập sâu.

Khu vực Đại lộ Thăng, đoạn qua khu Thiên Đường Bảo Sơn Hà Nội là một trong những điểm ngập sâu.

Nhiều phương tiện đi qua đây gặp khó.

Nhiều người phải xuống xe dắt máy.

Người dân tìm mọi cách để đi qua những điểm ngập lụt.

Nhiều phương tiện chết máy giữa đường do đi vào vùng có nước ngập.

Đoạn qua hầm chui, nước ngập có chỗ lên tới 30 cm.

Dịch vụ 'giải cứu' các phương tiện, người được mùa hốt bạc.

Theo tìm hiểu, khách muốn di chuyển qua quãng đường dài chỉ khoảng100 mét đường ngập, xe máy phải mất khoảng 50.000 đồng/ lượt.

Một người kinh doanh dịch vụ cho hay: ngày bình thường xe của nhà dùng để chở than tổ ong nhưng do hôm nay mưa nên không chở được, vì thế anh rủ bạn bè ra mở dịch vụ "cứu hộ" để gỡ" lại chút kinh phí trong những ngày mưa gió, ngập lụt.

Cảnh dùng xe ba gác chở khách qua hầm chui.

Cũng theo một người kinh doanh ở đây, do quãng đường cứu hộ không xa, nên mỗi ngày học kiếm đến cả tiền triệu nhờ dịch vụ này.

PHI HÙNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/ha-noi-dich-vu-cuu-ho-kiem-bon-tien-nho-ngap-715744.html