Hà Nội: Điểm mặt những khu đô thị cứ mưa là ngập

Những ngày qua do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 Hà Nội đã xảy ra mưa vừa đến mưa to, nhiều khu vực ở các đô thị mới đã ngập sâu, việc đi lại của người dân hết sức khó khăn.

Nước ngập sâu ở nút giao Đại lộ Thăng Long với Thiên đường Bảo Sơn (Ảnh:VNN)

Khu đô thị Nam An Khánh

Khu đô thị Nam An Khánh là một trong những điển hình cho việc ngập úng trong những ngày gần đây, mưa lớn nút giao Thiên đường Bảo Sơn với Đại lộ Thăng Long ngập sâu khiến việc đi lại của hàng ngàn người dân gặp khó khăn.

Nước ngập tại khu nhà liền kề Thiên Đường Bảo Sơn (Ảnh: VNN)

Nút giao Thiên Đường Bảo Sơn với Đại lộ Thăng Long tiếp tục xảy ra tình trạng úng ngập nghiêm trọng. Khu đô thị Geleximco - Lê Trọng Tấn của chủ đầu tư Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco) lại chìm trong biển nước, có đoạn ngập sâu 50 - 60m.

“Sau những trận ngập lụt từ năm trước, nhiều nhà phải mua sẵn máy bơm để hút nước ở tầng hầm. Giờ không chỉ chuẩn bị sẵn máy bơm, không ít gia đình còn phải dự trữ sẵn bao cát trong nhà để mưa thì mang ra “be bờ chống ngập”. Đợt mưa vừa rồi nhà tôi còn không dám để xe ở dưới tầng hầm. Ở khu đô thị mới trong biệt thự triệu đô mà mỗi lần mưa lại sợ ngập thì đúng là cám cảnh”, một cư dân khu đô thị Geleximco cho biết.

Ông Đinh Đăng Vinh - Trưởng Ban quản lý khu đô thị Geleximco cho biết: “Trong đợt mưa vừa rồi, nơi đây đã xảy ra tình trạng ngập sâu nên việc đi lại hết sức khó khăn, người dân ở đây vô cùng vất vã khi di chuyển vào thành phố để làm việc”.

Theo ông Vinh, nút giao này ngập là ở phía ngoài đường lớn nên khó khắc phục. Trách nhiệm này của TP. Hà Nội chứ không thuộc quản lý của Ban.

Khu đô thị Văn Phú (Hà Đông)

Trong những ngày này người dân khu đô thị Văn Phú bất ngờ khi thấy nước ngập sâu, có nơi tới 50 cm. Giao thông quanh khu vực tê liệt hoàn toàn. Các con đường nội bộ trong khu đô thị cũng ngập sâu không thể đi lại bằng xe máy.

Nước ngập ở khu Văn Phú (Hà Đông). Ảnh: Internet

Mặc dù là khu đô thị mới nhưng hễ trời mưa to là Văn Phú lại biến thành "sông”. Anh Trần Đức Cường một người dân sống tại đây cho biết: “Cư mỗi lúc có mưa là lại lo lắng, bởi việc đi lại hết sức khó khăn. Nhất là xe để phía dưới không yên tâm chút nào vì lúc nào cũng sợ ngập”.

“Cứ mỗi lần theo dõi thời tiết có mưa vừa đến mưa to ở Hà Nội là gia đình tôi phải dự trữ thức ăn nhiều ngày vì sợ mưa không thể đi chợ, bởi ở đây chỉ cần mưa khoảng 1 giờ là đã ngập”, anh Cường cho biết thêm.

Khu đô thị Handiresco (Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Cũng trong những ngày này người dân ở khu đô thị Resco phải khóc dở, mếu dở vì cả khu bị ngập úng, cô lập với bên ngoài, việc đi lại hết sức khó khăn.

Các tuyến đường xung quanh khu chung cư này đều bị ngập

Hồi tháng 5/2016, người dân phải sử dụng máy xúc, xe tải quân sự để có thể di chuyển qua chỗ ngập. Khoảng chục người/lượt vận chuyển qua chỗ ngập để "thoát thân".

Theo quan sát, nguyên nhân chủ yếu là khu vực này thấp hơn hẳn mặt đường Phạm Văn Đồng, mức độ chênh lệch lên tới khoảng nửa mét. Khi mưa nước đọng lại không thoát được gây ra tình trạng ngập úng.

Hiện nay, nơi đây đường vẫn thành sông cho dù mưa đã tạnh

Hiện nay, khu vực này vẫn đang bị ngập các lối vào 2 bên khu chung cư, khiến người dân gặp khó khăn khi đi lại.

Theo Nhadautu

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/ha-noi-diem-mat-nhung-khu-do-thi-cu-mua-la-ngap-204438/