Hà Nội: Diễu hành ủng hộ người đồng tính

Nhằm xóa bỏ kỳ thị với người đồng tính, song tính, chuyển giới (LGBT), tại Hà Nội đã diễn ra chương trình Viet Pride 2016 với các hoạt động đạp xe, đi bộ, chiếu phim, thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham gia.

Các bạn trẻ tham dự chương trình Viet Pride 2016 . Ảnh: Phạm Dự

Từ sáng 21.8, hàng nghìn người đã tập trung ở hai điểm cầu là đường Nam Cao và cổng công viên Thống Nhất để tham dự buổi diễu hành ủng hộ người LGBT. Hơn 1.000 bạn trẻ đang học tập, sinh sống và làm việc ở Hà Nội, trong đó nhiều người trong cộng đồng LGBT đã tham gia chương trình. Họ hào hứng đạp xe, đi bộ và cùng nhau chia sẻ những cảm nghĩ của mình.

Tâm sự với chúng tôi, một người đồng tính hiện là sinh viên của Trường ĐH Văn Hóa Hà Nội nói: “Đây là năm thứ 3 liên tiếp tôi tham dự chương trình Viet Pride. Những ngày bình thường tôi luôn thu mình, sống như con rùa rụt cổ, vì sợ lộ ra sẽ bị mọi người kỳ thị. Chỉ có khi đứng giữa đám đông ở Viet Pride, tôi mới được sống thật là chính mình và không cảm thấy cô độc. Tôi mong một ngày nào đó gia đình, bạn bè sẽ có những cái nhìn cởi mở hơn với người đồng tính, để tôi và các bạn khác không bị lủi thủi trong cô độc”.

Chương trình Viet Pride có sự đồng hành ủng hộ của hơn 10 Đại sứ quán và các tổ chức quốc tế ở VN. Điều khác biệt của Viet Pride năm nay là một số bà mẹ có con đồng tính, song tính… cũng đến tham gia. Họ đã sẵn sàng chấp nhận và bước đi cùng những đứa con thuộc LGBT của mình.

Trao đổi với chúng tôi, anh Lương Thế Huy, Giám đốc chương trình Quyền LGBT cho biết: “Đây là năm thứ 5 liên tiếp chúng tôi tổ chức sự kiện này và đang tổ chức được ở 33 tỉnh thành thành trên cả nước. Con số này có thể sẽ tăng hơn nữa trong những năm tiếp theo. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn toàn xã hội hãy coi những người LGBT như là những người bình thường, để họ không bị đơn độc. Bên cạnh đó cũng giúp cho những người LGBT tự tin hơn và dám công khai về bản thân”.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012, Viet Pride là sự kiện thường niên của cộng đồng LGBT VN. Năm nay, với chủ đề “Hành trình bước tới tự hào” nhằm đánh dấu kỷ niệm hành trình 5 năm được tổ chức và tự hào về những kết quả ban đầu đã đạt được. Chương trình ngày càng thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng, nhất là giới trẻ.

Phạm Dự

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/ha-noi-dieu-hanh-ung-ho-nguoi-dong-tinh-736860.html