Hà Nội điều tra thông tin một thanh niên bị công an bức cung

Liên quan đến thông tin một công dân ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) bị Công an thị xã Sơn Tây bức cung, gây thương tích, chiều 17/8, Thượng tá Trương Thọ Toàn, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra đã vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ.

Bước đầu xác minh, Cơ quan cảnh sát điều tra ghi nhận, trong quá trình điều tra một vụ mất trộm xe máy xảy ra vào ngày 3/8/2017 trên địa bàn xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, đến ngày 10/8, Cơ quan điều tra Công an thị xã Sơn Tây đã triệu tập anh Trần Văn Doanh (sinh năm 1979, trú tại thôn Trung Lạc, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây) đến làm việc. Ngày 11/8, anh Doanh đã về nhà và gia đình anh có đơn trình báo đến cơ quan chức năng.

Trong diễn biến liên quan, thông tin từ một số cơ quan báo chí phản ánh: Ngày 13/8, gia đình anh Trần Văn Doanh gửi đơn trình báo đến Công an thị xã Sơn Tây. Nội dung đơn cho biết: Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 10/8/2017, anh Trần Văn Doanh bị Công an xã Cổ Đông và Công an thị xã Sơn Tây nghi ngờ lấy trộm chiếc xe máy màu đỏ (không rõ của ai) nên đã đến nhà đưa anh đi, không nói lý do.

Đến hơn 17 giờ ngày 11/8,  gia đình anh Doanh thấy xe taxi chở anh Doanh về và lái xe dìu anh vào nhà. Lúc này, toàn thân anh Doanh thâm tím, mặt sưng, 2 tay có vết còng. Ngay lúc đó, gia đình anh Doanh yêu cầu Công an xã xuống xác minh sự việc, sau đó đưa anh Doanh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây.

Gia đình anh Doanh cho rằng, cán bộ đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Sơn Tây có hành vi bức cung, đánh gây thương tích khiến anh Doanh phải đi bệnh viện điều trị.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin trên, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các phòng chức năng Công an thành phố Hà Nội và Công an thị xã Sơn Tây khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ việc chấp hành quy định pháp luật và xử lý vi phạm nếu có.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/ha-noi-dieu-tra-thong-tin-mot-thanh-nien-bi-cong-an-buc-cung-20170817172904333.htm