Hà Nội: Độc đáo lễ hội hoa xuân đầu tiên được tổ chức tại cửa Phật

Lễ hội hoa xuân, hội chay an lạc và hội văn hóa dân gian sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại chùa Khai Nguyên (Sơn Tây, Hà Nội) từ ngày 8 - 11 tháng Giêng năm Đinh Dậu (tức từ ngày 4-7.2). Đây hứa hẹn là một lễ hội lớn với sự tham gia của hàng ngàn Phật tử từ khắp các nơi đến thưởng hoa và tham gia các hoạt động cùng nhà chùa.

Lễ hội hoa xuân dự kiến gồm các nội dung như khai mạc lễ hội hoa xuân lớn nhất lần đầu tiên được tổ chức ở chùa sẽ diễn ra vào 9h ngày 4.2.

Bên cạnh đó, chương trình còn nhiều hoạt động khác như chia sẻ về dinh dưỡng và ăn chay an lạc. Nhiều trò chơi dân gian đặc sắc như kéo co, đẩy gậy, ném còn, đi cà kheo, đua thuyền, đu dây, đi cầu khỉ… cũng sẽ được tổ chức vào dịp này. Đáng chú ý, lễ hội hoa xuân năm nay sẽ còn có những biểu diễn vô cùng lí thú về văn nghệ Phật giáo và võ thuật…

Trong lễ hội hoa xuân dịp Tết Đinh Dậu này, chùa Khai Nguyên kết hợp cùng các nhà hàng chay sẽ xác lập kỉ lục Guiness Việt Nam với 1.000 nồi lẩu chay chiêu đãi nhân dân và Phật tử các phương về tham dự. Kỉ lục này không đơn thuần chỉ là con số 1.000, ban tổ chức lễ hội hoa xuân - hội chay an lạc hi vọng sẽ truyền cảm hứng, niềm yêu thích và hiểu biết lợi ích ăn chay đến thật nhiều người.

Theo khảo sát của PV, thời điểm ngày 19.1, khi bước vào đến chùa, những sắc đỏ của trạng nguyên, sắc tím, vàng của cúc, sắc hồng e ấp của mẫu đơn, hải đường,… hòa lẫn sắc xanh của những tầng lá nhiều loại hoa còn lạ lẫm chưa biết tên… khiến vãng khách tựa được lạc vào khu rừng đầy màu sắc. Được biết, riêng đối với cúc, nhà chùa đã đầu tư hơn 2.000 cây với đa dạng các loại, các màu khác nhau. Cơ sở hạ tầng cũng được gấp rút hoàn thiện. Khu nhà làm từ tre, tường đá, con đường mới vào chùa,… cũng sắp hoàn thành. Tất cả hứa hẹn một lễ hội hoa ý nghĩa sẽ thành công viên mãn.

Ghi nhận của PV, từ cuối tháng 1.2017, công tác chuẩn bị cho lễ hội hoa xuân đang được gấp rút thực hiện.

Nhiều bạn trẻ đã tranh thủ dịp được nghỉ tết đến chùa làm công quả.

Nhiều cụ già tại địa phương cũng tranh thủ thời gian rảnh để hoàn thiện các công việc chuẩn bị cho lễ hội.

Mọi việc diễn ra rất nhịp nhàng, nhiều cụ già tỉ mỉ từng bước một để các cây hoa được trồng thật đẹp.

Đèn lồng được trang trí khắp các lối đi trong chùa.

Hàng trăm giỏ dạ yến thảo rực rỡ sắc màu.

Những chậu cúc vừa được cho vào chậu

Các chậu hoa trạng nguyên đỏ rực góc sân Di Đà

Khu nhà bằng tre

Minh Trang

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/ha-noi-doc-dao-le-hoi-hoa-xuan-dau-tien-duoc-to-chuc-tai-cua-phat-631702.bld