Hà Nội: đứt dây cáp cẩu dầm cầu, hai công nhân tử vong

Dây cáp đứt làm dầm bêtông gần 200 tấn tại cầu Việt Trì - Ba Vì rơi tự do, trúng hai công nhân đang làm việc, khiến cả hai tử vong.

Khoảng 15h ngày 19/6, tại công trình cầu Ba Vì - Việt Trì, nhóm công nhân đang cẩu dầm bê tông dài 40 m, nặng khoảng 200 tấn lên cao, bất ngờ dây cáp cẩu bị đứt, khiến tấm dầm rơi xuống, theo tin tức trên báo Vnexpress.

Công trường thi công cầu Ba Vì - Việt Trì. Ảnh: Việt Sơn/VNE.

Dây cáp và một số vật liệu nâng dầm văng xuống công trường, trúng vào một nam công nhân, khiến anh này tử vong . Nam công nhân lái cẩu ngồi trong cabin cũng bị một bộ phận của cẩu gãy, đè trúng và thiệt mạng.

Công an xã Phú Cường nơi xảy ra tai nạn đã phối hợp với Công an huyện Ba Vì khám nghiệm hiện trường, đưa hai nạn nhân về Bệnh viện Đa khoa Ba Vì làm thủ tục pháp y.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là Lê Văn Hùng (28 tuổi, quê Thanh Hóa) và Lê Văn Quý (44 tuổi, quê Nghệ An). Trao đổi với Tuổi Trẻ, bí thư xã Phú Cường ông Đinh Hải Bình cho biết: “Trong quá trình thi công đơn vị thi công không đảm bảo an toàn lao động dẫn đến 2 công nhân bị tai nạn. Sau khi sự việc xảy ra chính quyền xã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị chuyên môn khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc…”

Được biết, cầu Việt Trì - Ba Vì có tổng chiều dài 9,46km, điểm đầu nối với quốc lộ 32 thuộc địa phận xã Phú Cường, Ba Vì, Hà Nội và điểm cuối thuộc địa phận phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Trân Châu (Tổng hợp theo báo Vnexpress, Tuổi trẻ)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ha-noi-dut-day-cap-cau-dam-cau-hai-cong-nhan-tu-vong-d101989.html