Hà Nội FC e ngại FLC Thanh Hóa trong cuộc đua vô địch

Dù cùng Hà Nội FC vô địch lượt đi tại Toyota V.League 2017, nhưng tiền vệ Phạm Thành Lương khá e dè trước áp lực của FLC Thanh Hóa trong cuộc đua vô địch vào cuối mùa giải.

Kết thúc lượt đi Toyota V.League 2017 cả Hà Nội FC, FLC Thanh Hóa và S.Khánh Hòa đều có 23 điểm. Tuy nhiên, với chỉ số phụ tốt hơn, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm là những người giành chức vô địch lượt đi của mùa giải năm nay. Đây là điều có phần bất ngờ bởi trong suốt giai đoạn đầu của mùa giải, FLC Thanh Hóa luôn là đội giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, tận dụng việc đội bóng xứ Thanh thi đấu chệch choạc ở những vòng đấu cuối của lượt đi, Thành Lương và các đồng đội ở Hà Nội FC đã có cuộc bứt tốc mạnh mẽ.

Thành Lương đánh giá cao FLC Thanh Hóa

Trao đổi với báo chí trong nước về thành tích của đội bóng Thủ đô sau lượt đi của mùa giải năm nay, đội trưởng Thành Lương cho biết: “Thời gian qua do phải phân sức ở nhiều mặt trận nên có thời điểm chúng tôi bị quá tải và mệt mỏi vì di chuyển và thi đấu nhiều, dẫn đến phong độ có lúc chưa được như mong muốn. Tuy nhiên, những vòng đấu cuối lượt đi, anh em thi đấu phấn chấn nên kết quả ổn hơn và vươn lên đầu bảng”.

Hiện Toyota V.League 2017 đang bước vào quãng thời gian nghỉ giữa mùa giải kéo dài 60 ngày. Tuy nhiên, Thành Lương và các đồng đội không có cơ hội nghỉ ngơi khi Hà Nội FC đang chuẩn bị cho những vòng đấu cuối cùng tại AFC Cup 2017 sau đó là Cúp quốc gia và trận đấu bù tại V.League.

Trao đổi với báo chí về lịch trình khó khăn của Hà Nội FC trong thời gian tới, Thành Lương tỏ ra rất tự tin khi cùng các đồng đội đã có kinh nghiệm phân phối sức lực trên nhiều mặt trận khác nhau: “Thực tế chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong việc phải phân sức ở nhiều mặc trận. Bên cạnh đó ban huấn luyện của Hà Nội chắc chắn sẽ biết cách điều chỉnh để cầu thủ có phong độ tốt nhất. Điều tôi mong nhất là bản thân và các đồng đội sẽ không ai dính chấn thương trong gia đoạn bứt tốc sắp tới”.

Với dàn cầu thủ đồng đều ở các tuyến, cùng các ngoại binh chất lượng, Hà Nội FC của HLV Chu Đình Nghiêm được đánh giá hoàn toàn có thể bảo vệ thành công chức vô địch ở mùa giải năm nay. Mặc dù vậy, trao đổi với báo chí Thành Lương tỏ ra khá de dè với những áp lực từ FLC Thanh Hóa. Nhất là khi đội bóng xứ Thanh đang có kế hoạch chiêu mộ thêm 2 hoặc 3 cầu thủ nữa để tăng cường thêm chất lượng đội hình trong giai đoạn lượt về sắp tới: “Năm nay có khá nhiều ứng viên sáng giá ở cuộc đua ngôi đầu, nhưng tôi đánh giá FLC Thanh Hóa vẫn là đối thủ nguy hiểm nhất. Giai đoạn 2 khả năng CLB Hà Nội sẽ phải đưa tranh quyết liệt với đội bóng xứ Thanh để bảo vệ ngôi vô địch mà chúng tôi đang nắm giữ”.

Nam Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/ha-noi-fc-e-ngai-flc-thanh-hoa-trong-cuoc-dua-vo-dich-291-237940.html