Hà Nội: Gần 50 xe công chờ ngày nộp lại cho thành phố

Thực hiện khoán xe công, lãnh đạo 4 sở và 4 quận huyện của TP Hà Nội đi làm bằng xe cá nhân, taxi… Gần 50 xe biển xanh của các sở ngành, quận huyện như GTVT, LĐTB-XH, huyện Thanh Trì… được để trong nhà xe, chờ ngày nộp lại cho thành phố.

Từ ngày 1/3, UBND TP Hà Nội chính thức thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác đối với các chức danh lãnh đạo tại 8 sở ngành, quận huyện. Cụ thể, các đơn vị được áp dụng khoán xe công gồm Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội; các quận huyện như Hà Đông, Long Biên, Thanh Trì, Gia Lâm. Sau thời gian thí điểm, Hà Nội dự kiến đến ngày 1/10/2017 sẽ áp dụng đồng loạt tại các đơn vị. Việc này sẽ giúp Hà Nội tiếp kiệm khoảng 50 tỷ đồng/năm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về kế hoạch trên, ông Vũ Văn Viện – Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, Sở này đã triển khai kế hoạch trên của TP Hà Nội. Theo đó, từ Giám đốc Sở GTVT, đến các phó Giám đốc sẽ không sử dụng xe công đi công tác như trước đây.

Các xe công của Sở Lao động Thương binh và Xã hội được để trong nhà xe chờ ngày bàn giao lại thành phố

“Nếu đi công tác, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc sẽ sử dụng phương tiện cá nhân, thậm chí cả phương tiện công cộng. Tổng kinh phí khoán xe công cho lãnh đạo sở không quá mức 9,3 triệu đồng/tháng”, ông Vũ Văn Viện nói.

Ông Viện cho biết, khi thực hiện khoán xe công, cá nhân ông có thể đi làm bằng nhiều phương tiện khác nhau, trong đó có taxi hoặc xe cá nhân. Trong ngày 1/3, ông Viện đã sử dụng phương tiện cá nhân để đi làm. Bản thân ông Viện đánh giá việc không có lái xe công phục vụ như trước đây ông cũng cảm thấy thoải mái, không phụ thuộc.

UBND TP Hà Nội giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị xem xét, báo cáo UBND thành phố thu hồi toàn bộ số xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, đơn vị nhận khoán để sắp xếp, xử lý đúng tiêu chuẩn, định mức quy định, báo cáo UBND thành phố quyết định trong quý I/2017.

Hiện các xe công của Sở GTVT được lưu lại tại nhà xe của Sở này, chờ ngày trả lại cho UBND TP. Ông Viện cho biết, cụ thể sở này sẽ chuyển lại cho UBND TP Hà Nội 6 xe công. “Với đặc thù của ngành, chúng tôi sẽ giữ lại một số xe công để phục vụ công tác xử lý tổ chức giao thông”, ông Vũ Văn Viện cho hay.

Ông Khuất Văn Thành – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, từ ngày 1/3, đơn vị này cũng đã thực hiện khoán xe công như kế hoạch của UBND TP. Ngoài ông Thành, Sở này sẽ có 4 Phó Giám đốc thực hiện kế hoạch này. Hiện các xe công của Sở này cũng đang được để ở nhà xe chờ ngày bàn giao lại cho thành phố.

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, khi thực hiện khoán xe công, ông sẽ linh động sử dụng nhiều phương thức đi lại khác nhau, trong đó có cả taxi, xe cá nhân hoặc sử dụng xe do đơn vị này thuê một công ty dịch vụ vận tải. Với việc sử dụng xe cá nhân hay công cộng thì mức khoán cho từng chức danh, không vượt quá 9,3 triệu đồng/người/tháng.

“Cá nhân tôi cảm thấy việc không có xe công để đi lại như trước đây cũng bình thường, không có gì thay đổi nhiều. Anh em trong sở cũng nghiêm túc thực hiện quy định của thành phố”, ông Khuất Văn Thành nói thêm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vũ Văn Nhàn – Chủ tịch UBND huyện Thanh Thì - cho biết, ngay từ khi thành phố ban hành kế hoạch khoán xe công, tất cả lãnh đạo huyện từ Huyện ủy, HĐND, UBND đều đã thực hiện, chứ không chờ đến ngày 1/3. Riêng ở UBND huyện, ông Nhàn cho biết, cá nhân ông và các Phó Chủ tịch cũng đã không sử dụng xe công từ trước ngày 1/3. Dự kiến, UBND huyện Thanh Trì sẽ bàn giao lại cho thành phố 2 xe công.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có hơn 400 xe công vụ. Qua việc thí điểm trên, sẽ có khoảng gần 50 xe biển xanh của 8 sở ngành, quận huyện được bàn giao lại cho thành phố, trong đó có khoảng 33 xe sẽ được thanh lý, 12 xe sắp hết niên hạn sử dụng.

Theo Quang Phong (Dân trí)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ha-noi-gan-50-xe-cong-cho-ngay-nop-lai-cho-thanh-pho-749789.html