Hà Nội: Hoàn thiện cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học - công nghệ sẽ gỡ 'nút thắt' để phát triển

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, việc hoàn thiện cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ sẽ góp phần giúp thành phố xử lý, hóa giải các vấn đề được coi là 'nỗi đau', tháo gỡ 'nút thắt' để phát triển…

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.

Ngày 14/5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt tri ân, tôn vinh các chuyên gia, nhà khoa học trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam (18/5).

Các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố; Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân; nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Hữu Phú; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang…

Hà Nội hiện tập trung 70% tổ chức khoa học, công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chia sẻ, Hà Nội hiện tập trung hơn 70% tổ chức khoa học, công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu và 82% phòng thí nghiệm của cả nước với hơn 65% nhà khoa học đầu ngành của cả nước đang sinh sống và làm việc. Lãnh đạo thành phố xác định, đây là lợi thế đặc biệt quan trọng để Thủ đô tập trung đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Từ năm 2021 đến nay, Hà Nội đã và đang triển khai gần 300 nhiệm vụ thuộc 9 chương trình khoa học-công nghệ cấp thành phố và chương trình phát triển tài sản trí tuệ. Kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn với tỷ lệ cao, các dự án sản xuất thử nghiệm được áp dụng 100%, các đề tài, đề án được áp dụng khoảng 90%.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, mức đóng góp của yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP của Hà Nội tăng dần hằng năm (năm 2023 là 62,86%). Đáng lưu ý, trong hai năm liên tục (2022 và 2023), Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII). Thành phố có hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chiếm trên 26% cả nước. Trên địa bàn thành phố có gần 300 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đem lại kết quả tích cực…

Đồng chí Trần Sỹ Thanh chia sẻ, thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều nhiệm vụ rất quan trọng, liên quan đến xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

“Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ này, thành phố đã nhận được sự đồng hành, ủng hộ, tham gia góp ý, tư vấn, phản biện rất tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước.”, đồng chí Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định, với tinh thần cầu thị và lắng nghe, lãnh đạo thành phố mong muốn được đón nhận những ý kiến trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm, đóng góp tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học. Đồng thời, đồng chí trân trọng đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học, các viện nghiên cứu, trường đại học tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đề xuất nhiều ý tưởng đột phá, giải pháp sáng tạo, đồng hành xây dựng Thủ đô và đất nước.

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học bày tỏ sự trân trọng đối với lãnh đạo thành phố Hà Nội khi tổ chức gặp mặt ngày truyền thống lĩnh vực khoa học và công nghệ. Nhân dịp này, nhiều đại biểu cũng nêu các góp ý, kiến nghị với lãnh đạo thành phố.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang đánh giá: Thủ đô Hà Nội đứng đầu cả nước về những yếu tố thuận lợi để phát triển khoa học và công nghệ... Thời gian qua, đội ngũ trí thức, nhà khoa học Thủ đô ngày càng lớn mạnh, hoạt động ngày càng tích cực, đóng góp lớn cho sự nghiệp phát triển Thủ đô. Bằng hoạt động của mình, đội ngũ trí thức, nhà khoa học đã làm gia tăng chất lượng nguồn nhân lực; tham mưu, tư vấn, phản biện, cung cấp nhiều luận cứ khoa học, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách… Qua đó, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực, cải thiện năng suất lao động, hiệu quả sản xuất - kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống cho người dân, phát triển kinh tế - xã hội.

Đặt hàng các nhiệm vụ khoa học công nghệ, có cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, có sản phẩm tốt

Thay mặt đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Thủ đô, TS Lê Xuân Rao, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội đề nghị thành phố giao Liên hiệp Hội tập hợp đội ngũ trí thức cả trong nước và nước ngoài tham gia vào các hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội, cơ chế chính sách, các nghị quyết của Thủ đô và đề xuất các ý kiến, giải pháp xử lý những lĩnh vực nóng, cấp thiết.

TS Lê Xuân Rao cho rằng, hiện nay, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành đang định hướng phát triển đường sắt đô thị để giảm ùn tắc. Từ vấn đề này, có thể đặt "đầu bài" về nghiên cứu, chế tạo đầu máy, toa xe, nghiên cứu hệ thống vận hành... Chỉ những gì không làm được mới đặt hàng nước ngoài. Như vậy vừa giúp làm chủ công nghệ, vừa đào tạo được chuyên gia, công nhân trong lĩnh vực này.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân kiến nghị, Hà Nội cần tiên phong thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù trong phát triển khoa học công nghệ tại các quy định của Luật Thủ đô (sửa đổi). Ví dụ, lãnh đạo thành phố đặt hàng các nhiệm vụ khoa học công nghệ để xử lý các vấn đề trọng điểm. Một khi lãnh đạo thành phố đặt hàng, có cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, sẽ có sản phẩm tốt.

Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú chia sẻ, bản thân từng có thời gian dài công tác ở thành phố và Hà Nội tập trung rất nhiều đội ngũ trí tuệ, được coi như ngồi trên núi vàng. "Chúng ta phát huy núi vàng ấy được bao nhiêu. Càng ngày làm càng tốt hơn thì rất đáng quý".

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, Hà Nội cần đi đầu, thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút thêm các tài năng, phát huy tốt hơn nữa trí tuệ của các nhà khoa học trong quá trình phát triển. Lãnh đạo thành phố cần thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, trao đổi với các chuyên gia, nhà khoa học, đặc biệt là về các vấn đề hệ trọng, nhạy cảm, phức tạp của thành phố…

Trân trọng các ý kiến góp ý tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, sẽ tổng hợp, báo cáo Thường trực, Thường vụ Thành ủy để nghiên cứu, triển khai, với mục đích huy động tối đa nguồn lực tri thức, kinh nghiệm của các nhà khoa học, chuyên gia trong quản trị, phát triển Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, việc hoàn thiện cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ sẽ góp phần giúp thành phố xử lý, hóa giải các vấn đề được coi là "nỗi đau", tháo gỡ "nút thắt" để phát triển…/.

Tin, ảnh: Phạm Cường

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-hoc/ha-noi-hoan-thien-co-che-dat-hang-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-se-go-nut-that-de-phat-trien-665053.html