Hà Nội khai trương tuyến xe buýt nhanh đầu tiên

Ngày 31-12, Sở Giao thông vận tải Hà Nội và Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) khai trương tuyến xe buýt nhanh (BRT) đầu tiên của thành phố - tuyến số 01 (từ Kim Mã đi Bến xe Yên Nghĩa và ngược lại). Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tới dự lễ khai trương và cắt băng khánh thành.

Tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa dài hơn 14 km, lộ trình từ Kim Mã - Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương - Tố Hữu - trục Bắc Hà Đông - Lê Trọng Tấn - Quang Trung - Ba La - Bến xe Yên Nghĩa và ngược lại.

Tuyến hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ hằng ngày, với tần suất phục vụ 5 phút/chuyến trong giờ cao điểm, trong giờ thấp điểm có tần suất 10 phút hoặc 15 phút/chuyến. Tổng số xe đưa vào vận hành là 24 chiếc, lắp ráp theo tiêu chuẩn châu Âu, thân thiện với môi trường, thuận tiện cho người dân tiếp cận phương tiện… Tháng đầu tiên BRT đi vào hoạt động, hành khách được miễn phí đi xe. Sau thời gian này, xe buýt nhanh áp dụng giá vé bảy nghìn đồng/lượt (bằng với giá vé xe buýt thông thường). Việc đưa tuyến BRT vào vận hành cung cấp thêm loại hình giao thông công cộng, từng bước thay đổi thói quen đi lại của người dân, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31718602-ha-noi-khai-truong-tuyen-xe-buyt-nhanh-dau-tien.html