Hà Nội không đồng tình đặt mô hình Kong ở Hồ Gươm

Lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội cho biết, Sở đã họp với UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất xây dựng mô hình Kong ở một địa điểm khác ngoài khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Liên quan đến đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc dựng phối cảnh 3D bộ phim “Kong: Skull Island” tại một điểm nổi bật trên phố đi bộ quanh Hồ Gươm, chiều 14/3, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, Sở đã tổ chức họp với quận Hoàn Kiếm, tham khảo ý kiến của các nhà khoa học và thấy rằng vị trí đặt mô hình Kong cụ thể ở khu vực tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh, thậm chí khu vực Hồ Hoàn Kiếm là không phù hợp.

Lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội cho rằng vị trí đặt mô hình Kong cụ thể ở khu vực tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh, thậm chí khu vực Hồ Hoàn Kiếm là không phù hợp.

“Trên cơ sở văn bản của Bộ, ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về đề xuất cho lắp dựng một mô hình phim “Kong” ở tượng đài Cảm tử, Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội cũng đã tính toán các phương án, thống nhất với quận Hoàn Kiếm rằng vị trí này không phù hợp. Lý do là bởi khu vực Đền Ngọc Sơn, Hồ Hoàn Kiếm nằm trong khu vực 1 của di tích quốc gia đặc biệt, nên làm gì cũng phải tuân theo quy định của Luật di sản văn hóa. Qua xem xét vị trí, cũng như tham khảo ý kiến một số nhà khoa học không đồng tình đặt biểu tượng này ở đây, Sở đã thống nhất với UBND quận Hoàn Kiếm có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội và Bộ VHTT&DL nên chọn một địa điểm khác như trên địa bàn thành phố như Trung tâm Chiếu phim Quốc gia hay một số vườn hoa, công viên…”

Trước đó, nhằm tận dụng sức ảnh hưởng của dự án phim “Kong: Skull Island” có mức đầu tư cao và được công chúng toàn cầu chờ đợi và lần đầu tiên một bộ phim Holywood có quay tại Việt Nam, Bộ VHTT&DL phối hợp với Công ty CGV tổ chức một loạt các hoạt động nhằm thúc đẩy quảng bá VN nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Ngày 3/3, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Vương Duy Biên ký văn bản gửi UBND TP Hà Nội, đề nghị phối hợp dựng phối cảnh 3D bộ phim “Kong: Skull Island” tại một điểm nổi bật trên khu vực phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, đề xuất này nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Trao đổi với báo chí chiều 13/3 nhân lễ trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Du lịch cho đạo diễn Jordan Vogt-Roberts, ông Nguyễn Thái Bình, người phát ngôn và Chánh Văn phòng Bộ VHTT&DL cho biết, mô hình khỉ Kong dự kiến dựng ở Hồ Gươm không phải tượng hay bức tường mà đơn giản là một tấm phông lớn, có thể in bằng nhiều chất liệu khác nhau.

"Ý tưởng thì rất nhiều nhưng để hiện thực hóa, chúng tôi sẽ bàn bạc kỹ trong thời gian tới”, ông Bình nói./.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/ha-noi-khong-dong-tinh-dat-mo-hinh-kong-o-ho-guom-602763.vov