Hà Nội: Lái xe ôm nhanh trí ngăn người định nhảy cầu tự tử

Nhận chở khách lên cầu Chương Dương và phát hiện vị khách này có ý định tự vẫn, anh Biểu đã nhanh trí chở thẳng người phụ nữ quẫn trí tới chốt Cảnh sát giao thông để nhờ giúp đỡ.

Anh Biểu được Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 5 cám ơn vì đã hành động nhanh trí. (Ảnh: CSGT số 5)

Nhận chở khách lên cầu Chương Dương và phát hiện vị khách này có ý định tự vẫn, anh Biểu đã nhanh trí chở thẳng người phụ nữ quẫn trí tới chốt Cảnh sát giao thông để nhờ giúp đỡ.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 13 giờ 40 phút chiều nay, 23/5 tại khu vực cầu Chương Dương, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, anh Phạm Văn Biểu (sinh năm 1980), làm nghề chở xe ôm khu vực Cầu Chui, Long Biên được một người phụ nữ thuê chở. Trên đường đi, anh Biểu biết được người khách này buồn chán chuyện con cái và có ý định lên cầu Chương Dương để nhảy xuống tự tử.

Khi nghe câu chuyện, anh Biểu đã bình tĩnh lái xe thẳng vào chốt Cảnh sát giao thông để giúp đỡ. Sau khi nắm bắt, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 5, Công an Hà Nội đã mời hai người về Công an phường Ngọc Lâm.

Tại đây, sau khi nghe phân tích, người phụ nữ quẫn trí đã đồng ý để một người hàng xóm đón về, đồng thời cam kết không làm những việc dại dột tương tự./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-lai-xe-om-nhanh-tri-ngan-nguoi-dinh-nhay-cau-tu-tu/447822.vnp