Hà Nội: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, dùng dao đâm chết bạn

Trong lúc ngồi nhậu, anh Hoành và anh Sơn đã xảy ra mâu thuẫn, do trong người có chút hơi men nên Sơn đã không làm chủ được mình và dùng dao đâm chết anh Hoành.

Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào lúc 20 giờ 30 phút tại thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Theo đó, vào thời điểm trên anh Kiều Văn Hoành (SN: 1974, trú tại xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai) và anh Phùng Văn Liên (SN: 1975, trú tại thôn Hòa Trúc) đang nhậu tại một quán ở thôn Hòa Trúc thì Phùng Văn Sơn (SN: 1983, trú tại xóm 2, thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch) đi vào quán rồi nhậu cùng.

Tại cuộc nhậu, nhóm người đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với nhau. Sẵn có hơi men trong người, Sơn đã cầm dao chém vào cổ anh Hoành và vào bả vai anh Liên

Hậu quả làm anh Hoành tử vong trên đường đi cấp cứu, còn anh Liên bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Một lãnh đạo Công an xã Hòa Thạch xác nhận vụ việc nêu trên. Theo vị lãnh đạo này, sau khi gây án, Phùng Văn Sơn đã đến cơ quan Công an đầu thú, tại hiện trường Công an thu giữ một con dao được cho là hung khí gây án. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tên nạn nhân đã thay đổi.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/ha-noi-mau-thuan-tren-ban-nhau-dung-dao-dam-chet-ban-593675.bld