Hà Nội: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, một người bị chém tử vong

Trong khi uống rượu với nhau, giữa H và Sơn xảy ra mâu thuẫn. Sẵn có hơi men trong người, Sơn đã dùng dao chém vào cổ anh H. khiến nạn nhân tử vong. Ngoài ra, một người khác cũng bị chém thương nặng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: spectator.co.uk)

Trong khi uống rượu với nhau, giữa H và Sơn xảy ra mâu thuẫn. Sẵn có hơi men trong người, Sơn đã dùng dao chém vào cổ anh H. khiến nạn nhân tử vong. Ngoài ra, một người khác cũng bị chém thương nặng.

Sự việc nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 19/9 tại địa bàn thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, anh Kiều Văn H. (sinh năm 1974, trú tại xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai) và Phùng Văn L. (sinh năm 1975, trú tại thôn Hòa Trúc) ngồi uống rượu với nhau. Lúc này, Phùng Văn Sơn (sinh năm 1983, trú tại xóm 2, thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch) đi vào quán uống cùng.

Sau đó không lâu, 3 người này đã xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ, Sơn đã cầm dao chém vào cổ anh H. và bả vai anh L.

Do vết thương quá nặng, nạn nhân H. đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Riêng anh L. hiện vẫn đang được chữa trị.

Theo đại diện Công an xã Hòa Thạch, ngay sau khi gây án, Sơn đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-mau-thuan-tren-ban-nhau-mot-nguoi-bi-chem-tu-vong/406869.vnp