Hà Nội: Mưa giông đột ngột, cây xanh bật gốc đè bẹp ô tô

Trận mưa kèm theo giông tố sáng ngày 31/3 khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại đường Phan Huy Chú cây xanh đã đổ đè bẹp một ô tô.

Thông tin ban đầu, cây xanh gãy đổ đè xe ô tô xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 31/3, trên đường Phan Huy Chú (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thời điểm trên, thời tiết ở Hà Nội đang mưa to kèm theo với gió giật mạnh khiến một cây xanh đổ xuống lòng đường và đè lên mui một xe ô tô đang đỗ khiến xe bị hư hỏng nặng, một xe khác bị trầy xước.

Hiện phía Công ty cây xanh Hà Nội đã xác nhận thông tin trên."Ngay khi tiếp nhận thông tin sự việc đã cử nhân viên xuống hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương xử lý. Đến gần trưa nay, cơ bản đã dọn dẹp xong hiện trường, cây đổ lên ô tô không làm ai bị thương", một lãnh đạo Công ty cây xanh Hà Nội xác nhận.

Cây bật gốc đè bẹp ô tô. Ảnh: OTF.

Cũng trong sáng nay, cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Học sinh, sinh viên đi học và người đi làm trong buổi sáng nay rất vất vả. Tại khu vực cầu Chương Dương hàng loạt xe máy bị mất lái, loạng choạng, thậm chí phải dừng lại để tránh xảy ra sự cố.

Người dân khó khăn khi di chuyển vì mưa bão sáng nay. Ảnh: Đ.N.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, giông sét và gió giật mạnh. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ trưa và chiều nay, các tỉnh vùng núi trung du Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng đồng bằng đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 16-18 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Hà Nội có mưa, mưa rào, từ đêm nay trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C.

Từ chiều nay, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) chuyển gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Theo Lê Phương (Khám phá)

Theo Lê Phương (Khám phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/tin-tuc/ha-noi-mua-giong-dot-ngot-cay-xanh-bat-goc-de-bep-o-to-c73a304658.html