Hà Nội: Người dân hào hứng xuống phố đi bộ trong ngày đầu thí điểm

Trong ngày đầu thí điểm phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân thích thú đổ ra đường để tận hưởng không khí nhộn nhịp nơi đây.

Khác với mọi khi đường phố đông đúc với tiếng còi xe, thì nay với việc thí điểm phố đi bộ, quanh khu hồ Hoàn Kiếm trở nên nhộn nhịp theo một cách rất riêng.

Bạn Hoàng Linh, sinh viên Trường đại học Sư phạm cho hay: "Em rất thích không gian đi bộ này, vừa có thể tập thể dục vừa được vui chơi thoải mái. Hơn nữa không gian trong ngày này được trang hoàng rất đẹp mắt". Đứng nhìn những bức tranh quanh khu hồ Hoàn Kiếm, một người dân cao tuổi nói rằng đây là không gian nên có từ lâu để người dân được có được không gian đi bộ an toàn, một địa điểm vui chơi lành mạnh.

Được biết, thời gian thực hiện thí điểm phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra từ ngày 1.9 đến hết năm 2016, từ 19 giờ thứ Sáu đến 24 giờ Chủ Nhật hàng tuần. Theo đó, vào 19 giờ 30 ngày 1.9 đã diễn ra chương trình khai mạc tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Quanh đây cũng diễn ra các chương trình văn hóa văn nghệ phục vụ người dân và khách tham quan.

Người dân và du khách sẽ được thưởng thức chương trình nghệ thuật truyền thống tại sân khấu tượng tài Lý Thái Tổ; quầy đọc sách xung quanh nhà Bát Giác; trò chơi dân gian, trò chơi đường phố trước tượng đài Cảm Tử... Ngoài ra, một số tiết mục văn hóa nghệ thuật dân gian như hát xẩm, chầu văn, quan họ... kết hợp cùng biểu diễn âm nhạc đương đại, triển lãm ảnh cũng hứa hẹn đem lại một không gian đi bộ mới lạ.

Được biết, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận bao gồm các tuyến phố: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (đoạn từ Ngô Quyền đến Đinh Tiên Hoàng), Hàng Khay, Lê Thái Tổ (đoạn từ Hàng Trống đến Hàng Khay), Lò Sũ (từ Hàng Da đến Đinh Tiên Hoàng), Hàng Dầu (ngã tư Lò Sũ - Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng), khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn, phố Hồ Hoàn Kiếm, Lương Văn Can, Bảo Khánh (đoạn từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ).

Đặc biệt, trong các ngày tổ chức không gian đi bộ sẽ cấm toàn bộ phương tiện cơ giới và thô sơ hoạt động trên các tuyến phố nêu trên, đồng thời phân luồng một số tuyến giao thông.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm:

Thu Anh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/ha-noi-nguoi-dan-hao-hung-xuong-pho-di-bo-trong-ngay-dau-thi-diem-41860.html