Hà Nội: Người dân hối hả làm lại bậc tam cấp 'đúng chuẩn'

Sau khi lực lượng chức năng phá bỏ bậc tam cấp ở nhiều tuyến phố, một số hộ dân ở Hà Nội đã chủ động phá dỡ và làm lại bậc tam cấp mới "đúng chuẩn".

Nhiều ngày qua, tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hà Nội, hàng loạt bậc thềm, bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè của các nhà dân đã bị lực lượng chức năng phá bỏ.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, khi lực lượng chức năng “quét” qua các tuyến phố đã để lại trên vỉa hè ngổn ngang gạch vữa từ những bậc thềm, bậc tam cấp của nhà dân bị phá bỏ.

Theo đó, hàng loạt ngôi nhà cao hơn nhiều so với nền vỉa hè nên việc đi lại vào nhà rất khó khăn.

Phố Xã Đàn (Đống Đa), phố Hào Nam là nơi nhiều nhà dân bị phá bỏ bậc tam cấp nhất và nhiều nhà dân cao hơn vỉa hè 60 - 80 cm.

Sau khi không còn bậc tam cấp xây cố định, nhiều người dân đã tìm đủ cách "chế" bậc thang kiểu khác, đặt trước cửa nhà mình...

Nhiều nhà dân gá tạm trước mắt đã dùng tạm các bao tải cát, cầu gỗ, cầu sắt, các bục bê tông…

Có những nhà phải làm những bậc tam cấp di động bằng sắt, thép để làm lối lên xuống.

Đặc biệt, nhiều hộ dân đã xây bậc tam cấp thụt hẳn vào phía trong “đúng chuẩn” theo vị trí đất của mình.

Một người dân trên phố Xã Đàn cho biết, gia đình anh đã phải bỏ ra gần 10 triệu để xay lại bậc tam cấp và vận chuyển gạch vữa đi chỗ khác. "Đây là chủ trương của thành phố, mình phải chấp hành thôi", vị này nói.

Trên phố An Trạch và Hào Nam một số hộ dân cũng tự giác xây lại bậc tam cấp mới.

Nhiều hộ dân đã chủ động phá bậc tam cấp để xây lại. Họ cho rằng mình tự sửa sẽ gọn và đẹp hơn khi cơ quan chức năng đến "phá".

"Đại diện" người dân đang tự phá bậc tam cấp để xây lại cho chuẩn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ha-noi-nguoi-dan-hoi-ha-lam-lai-bac-tam-cap-dung-chuan-755116.html