Hà Nội: Nhà biến thành 'hầm' bên cạnh chân cầu vượt

Cầu vượt nút giao Ô Đông Mác – Nguyễn Khoái phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đi vào sử dụng đã giúp cho tuyến đường qua khu vực đê Trần Khát Chân đỡ ùn tắc hơn trước. Tuy nhiên, nhiều hộ dân sống gần chân cầu gặp phải không ít khó khăn khi nền đường cao hơn nền nhà tới cả mét.

Đã gần nửa năm trôi qua, các bộ dân trong khu vực phải “bắc thang” để đi từ nhà lên đường. Nhiều lần phản ánh thực trạng tới các cơ quan chức năng nhưng tình trạng này vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết triệt để.

Cốt đường cao hơn nền nhà đến cả mét.

Con ngõ chiều ngang chỉ khoảng 30cm là lối đi duy nhất của gia đình cụ Đặng Thị Ngọ (số nhà 39, tổ 5 phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng). Cây cầu vượt đã cao hơn nền nhà 2,2m và chặn toàn bộ lối đi. Để khắc phục tình trạng, gia đình bà Ngọ phải thiết kế chiếc cầu thang có độ dốc 60-70 độ.

Đường đi này chiều ngang chỉ khoảng 30cm.

Đã gần 90 tuổi, việc đi lại đối với bà Đặng Thị Ngọ qua lối đi dốc đến 70 độ quả thực rất khó khăn. “Trước tôi còn đi ra ngoài mua rau mua cỏ, bây giờ thì chịu, toàn phải đi nhờ nhà người khác” – bà Ngọ chia sẻ.

Bà Vũ Bích Trâm - một người dân sống tại khu vực này cũng bày tỏ những bức xúc bởi sự bất tiện trong sinh hoạt mỗi ngày khi nền đường cao hơn nền nhà đến cả mét. “Phường bảo chúng tôi làm đơn gửi lên quận. Phường bảo chúng tôi làm đơn gửi lên Quận. Chúng tôi đã nộp đơn mấy tháng nay mà chưa thấy họ giải quyết gì cả”.

Người dân phải tự sáng chế bằng nhiều cách để đi ra ngoài.

“Lối đi bộ còn khó, nói gì đến để xe, nhiều nhà phải đi gửi xe chỗ khác. Người dân cũng đã gửi nhiều giải pháp như sửa nhà, tôn nền cao bằng mặt đường, chính quyền địa phương cần quan tâm để người dân chúng tôi có thể đi từ nhà ra đường một cách an toàn” – bà Trâm kiến nghị.

Nửa năm sau khi nút giao này đi vào hoạt động là chừng đó thời gian người dân khu vực chân cầu phải nghĩ ra nhiều cách, chỉ để làm sao đi được từ nhà ra đường mà chưa có cơ quan nào đứng ra giải quyết, để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Thiết nghĩ, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng cần quan tâm xem xét, cần sớm có những biện pháp giải quyết để người dân trong khu vực có điều kiện sinh hoạt thuận lợi hơn.

Nguyễn Anh Tú

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/ha-noi-nha-bien-thanh-ham-ben-canh-chan-cau-vuot.html