Hà Nội: Nhà xưởng 'mọc' trái phép ở phường Xuân Phương, vì sao không xử lý?

Hàng nghìn mét vuông đất dự án nằm ngay cạnh UBND phường Xuân Phương đang được dựng nhà xưởng, nhà kho để kinh doanh... thực trạng đang diễn ra rầm rộ nhưng không hiểu vì sao chính quyền sở tại vẫn không xử lý dứt điểm?.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu nhà xưởng nói trên được “án ngự” tại khu đất đấu giá CT5C ở khu đô thị Xuân Phương (P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội). Khu đất này có diện tích 3.252,6m2, được UBND thành phố Hà Nội giao cho Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BM 666962 ngày 17/7/2013) để thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở cao tầng.

Khu đất được UBND thành phố Hà Nội giao cho Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ xây dựng khu nhà ở cao tầng, nhưng đã nhiều năm trôi qua dự án vẫn không thực hiện, thay vào đó là các nhà xưởng trái phép được "mọc" lên.

Ngày 31/3/2017 Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ đã có Văn bản số 12/CV-2017 gửi UBND quận Nam Từ Liêm đề nghị xin phép làm hàng rào khu đất đấu giá CT5C. Cụ thể, Công ty đề nghị làm hàng rào tôn bao quanh khuôn viên khu đất để chống lấn chiếm, đỗ trộm phế thải...

Đến ngày 10/4/2017 UBND quận Nam Từ Liêm đã có Văn bản số 723 UBND-QLĐT do Phó Chủ tịch Nguyễn Trọng Lượng ký với nội dung chấp thuận đề nghị làm hàng rào bảo vệ của Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ, trong đó nêu rõ: “Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ chỉ được phép làm hàng rào tôn để bảo vệ khu đất, chống tái lấn chiếm và đổ trộm phế thải, không được phép triển khai xây dựng công trình khi chưa có đầy đủ thủ tục pháp lý để khởi công công trình theo quy định của pháp luật .

Văn bản UBND quận Nam Từ Liêm chỉ chấp thuận cho Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ làm hàng rào tôn để bảo vệ khu đất và nêu rõ không xây dựng công trình tạm, tập kết vật liệu, thiết bị thi công...”

Trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án, Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ tuyệt đối không được cho tổ chức, cá nhân thuê, mượn lại khu đất dự án để sử dụng vào mục đích khác; không xây dựng công trình tạm, tập kết vật liệu, thiết bị thi công...”.

Với văn bản trên có thể thấy rõ, UBND quận Nam Từ Liêm chỉ chấp thuận cho Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ làm hàng rào tôn để bảo vệ khu đất, không cho phép xây dựng nhà xưởng, công trình tạm.

Điều đáng nói ở đây, đến thời điểm hiện tại dự án vẫn chưa được triển khai, xung quanh khu vực này cỏ vẫn mọc um tùm. Hơn nữa, việc xây dựng nhà cao tầng chưa thấy đâu, thay vào đó, chủ đầu tư đã tự động thay đổi mục đích sử dụng khi cho dựng lên hàng nghìn mét vuông nhà xưởng, kho bãi để kinh doanh và cho thuê.

Bất chấp quy định, các nhà xưởng vẫn được "mọc" ra

Một số người dân thẳng thắn bức xúc: “Ở Hà Nội lâu nay xảy ra nhiều vụ cháy lớn xuất phát từ các nhà kho xưởng như thế này. Chúng tôi không hiểu vì sao chính quyền địa phương vẫn để các lều lán, nhà xưởng được hình thành tràn lan ở ngay khu đô thị, điều này thực sự rất nguy hiểm, nhất là nguy cơ cháy nổ, mất an ninh trật tự…”.

Qua ghi nhận của phóng viên, những khu nhà xưởng này nằm ngay cạnh trụ sở UBND phường Xuân Phương.

Nhà xưởng được dựng ngay cạnh UBND phường Xuân Phương

Một góc nhà xưởng và được ghi "Bãi đỗ xe" nhận trông xe có mái che

Hơn nữa trong văn bản số 723 UBND-QLĐT, UBND quận Nam Từ Liêm yêu cầu: “Giao UBND phường Xuân Phương, Đội Thanh tra xây dựng Nam Từ Liêm thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật đối với Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ trong quá trình lắp dựng hàng rào…”.

Với thực tế trên, dư luận đang đặt câu hỏi, việc kiểm tra, giám sát của chính quyền sở tại như thế nào trong khi để đất dự án “biến” thành nhà xưởng như thế?

Đề nghị UBND TP Hà Nội, UBND Quận Nam Từ Liêm sớm vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng trên, đồng thời xử lý nghiêm những tập thể, cán bộ khi để xảy ra sai phạm (nếu có).

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/ha-noi-nha-xuong-moc-trai-phep-o-phuong-xuan-phuong-vi-sao-khong-xu-ly-d117431.html