Hà Nội nhiều mây, trời dịu mát

Hôm nay (5/5), Hà Nội nhiều mây hơn, nắng ít hơn và cường độ nắng yếu, gió vẫn còn hướng đông bắc nên trời sẽ mát hơn. Nhiệt độ cao nhất sẽ khoảng 31 độ C. Đêm nay nhiệt độ thấp nhất là 25 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, sáng nay (5/5), thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiều mây, nhiệt độ khoảng 26 độ C. Đến trưa trời nắng với cường độ yếu, nhiệt độ không tăng nên nhiệt độ khá dễ chịu so với những ngày qua. Thủ đô Hà Nội và các TP Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn nhiệt độ từ 30 - 32 độ C. Phía Tây các TP Lào Cai, Sơn La, Điện Biên Phủ nhiệt độ cao hơn nhưng không vượt quá mức 34 độ C.

Hà Nội nhiều mây, tiết trời mát dịu.

Các tỉnh Trung Bộ có gió Đông Nam mang hơi ẩm từ biển vào giúp nắng nóng chấm dứt trên diện rộng, TP Huế dự báo nhiệt độ cao nhất 35 độ C, các TP khác như Thanh Hóa, Vinh và Đồng Hới nhiệt độ phổ biến 32 - 33 độ C. Từ Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết có nắng nhiều nhưng không quá gắt, nhiệt độ từ 32 - 34 độ C.
Phía Nam có mưa dông về chiều, hôm nay cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cảnh báo mưa dông rải rác, bên cảnh khả năng xuất hiện những điểm mưa vừa, mưa to cục bộ, trong cơn dông rất dễ đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố, lốc, gió giật và sấm sét. Từ sáng đến trưa nắng không liên tục, nhiệt độ phổ biến từ 32 - 35 độ C.
Thời tiết ngày 5/5 các vùng trên cả nước như sau:
Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, có nơi dưới 22 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-nhieu-may-tiet-troi-mat-diu-287151.html