Hà Nội: Nữ sinh đại học gieo mình xuống sông tự tử

Mặc dù đã được mọi người khuyên ngăn nhưng nữ sinh này vẫn tìm đến cái chết bằng cách gieo mình xuống sông...

Sự việc xảy ra tại Cầu Đăm, xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên H. (SN 1991, quê ở Thanh Hóa) hiện đang là nữ sinh trường đại học và thuê trọ ở mình tại một gia đình gần khu vực cầu Đăm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tự tử

Theo một số người dân sống gần hiện trường, vào khoảng 6 giờ ngày 6.9, họ nghe tiếng tri hô có người tự tử của người đi đường. Khi họ chạy ra kiểm tra thì thấy nạn nhân để lại đôi dép và chìa khóa phòng trọ trên cầu Đăm.

Người dân đã nhanh chóng báo sự việc cho cơ quan chức tại địa phương.

Một số người dân cho biết, trước khi xảy ra vụ việc khoảng 30 phút, một người dân đi qua khu vực cầu Đăm thấy cô gái mặt thẫn thờ nhìn xuống dòng nước. Nghi có chuyện chẳng lành, người này đã khuyên can và đưa cô gái vào quán nước gần đó. Tuy nhiên, khi người này rời khỏi quán nước thì cô gái đã ra khu vực cầu rồi nhảy xuống sông tự tử.

Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cô gái. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Xuân Lực

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thoi-su/ha-noi-nu-sinh-dai-hoc-gieo-minh-xuong-song-tu-tu/20130906031651872p1c24.htm