Hà Nội: Núp bóng 'ngày trải nghiệm', Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm tuyển sinh trái quy định

Sở GD-ĐT TP.Hà Nội đã có 'lệnh cấm', thế nhưng, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Khu đô thị Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm) vẫn ngang nhiên tổ chức tuyển sinh trước thời gian quy định, dùng chiêu trò 'đánh lận con đen' dưới hình thức 'một ngày trải nghiệm'?

“Núp bóng”... ngày trải nghiệm?

Thời gian qua, Báo Câu chuyện Pháp luật liên tục nhận được phản ánh về việc Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm tổ chức thi tuyển, tuyển sinh vào lớp 1 theo hình thức “một ngày trải nghiệm”.

Mặc dù trước đó, Sở GD-ĐT TP.Hà Nội đã nghiêm cấm các trường không được phép tổ chức thi tuyển dưới bất kì hình thức nào và phải tuân thủ nghiêm túc thời gian tuyển sinh theo quy định.

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Chị Nguyễn Thị L. cho biết, vì muốn cho hai con vào học lớp 1 tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm nên chị đã tìm hiểu và được nhà trường hướng dẫn đăng kí trực tuyến.

Ngày 21/4, trường có gửi thông báo (bằng email) cho chị về việc phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 1 và nhận đơn xin xét tuyển tại văn phòng của trường và cho biết, đến ngày 10/5, nhà trường sẽ không nhận hồ sơ nữa. Chị L cũng cho biết, ngày 6/5, phía Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm có tổ chức buổi “Hội thảo tuyển sinh lớp 1”.

Theo đó, Ban Giám hiệu nhà trường thông báo trong buổi hội thảo rằng: “Nếu con không đủ điều kiện trong buổi trải nghiệm thì sẽ bị loại”.

Bởi vậy, không chỉ riêng chị L. mà nhiều bậc phụ huynh khác tỏ ra lo lắng khi không biết rằng liệu con em mình có trúng tuyển hay không? Sau đó, chị L. đã cho con tham dự “Câu lạc bộ tuổi thơ” của trường tổ chức và phải đóng phí 5 triệu đồng để “bổ sung kiến thức”.

Đến ngày 13/5, nhà trường tổ chức cho các con tham dự chương trình “Một ngày trải nghiệm cùng Đoàn Thị Điểm”. Thực tế, trong “ngày trải nghiệm” này các học sinh tham gia đều phải làm bài thi các môn Toán logic, Tiếng Anh, sắp xếp tranh kể chuyện.

Chỉ 5 ngày sau (tức ngày 18/5), chị L. nhận được thông báo của trường việc con mình đã trúng tuyển vào lớp 1. “Học sinh đã đủ điều kiện đăng kí học lớp 1 năm học 2017 – 2018 của trường.

Kính mời CMHS (cha mẹ học sinh-PV) đến trường làm thủ tục đăng kí học cho con từ ngày 19/5 đến ngày 25/5. Khi đến làm thủ tục, CMHS nộp 6.000.000đ”, tin nhắn Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm thông báo cho chị L.

Trên thực tế, chị L. và các bậc phụ huynh đều hiểu rằng đó là một buổi thi tuyển chứ không phải một “ngày trải nghiệm” bình thường. Được biết, có hơn 1000 cháu tham gia “ngày trải nghiệm”, trong khi chỉ tiêu của trường chỉ có hơn 400 học sinh vào lớp 1.

Đúng lịch hẹn, chị L. đem hồ sơ đăng ký học cho con (1 trong 2 cháu được thông báo “đủ điều kiện đăng kí học lớp 1”) và đóng số tiền 6 triệu đồng. Sau khi xong các thủ tục, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đã đưa phiếu hẹn nhập học lớp 1 cho phụ huynh.

Trong vai người thân muốn xin cho học sinh vào học lớp 1 tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, PV được một nhân viên của trường tư vấn: “Lớp 1 bọn chị hết chỉ tiêu tuyển sinh lâu rồi, các cháu thi tuyển xếp lớp lâu rồi, sao giờ em mới đến đăng kí cho con”.

Nhân viên này cũng không quên tư vấn cho PV đăng ký tuyển sinh lớp tiếng Pháp đúng theo lịch củaSở GD-ĐT TP.Hà Nội.

Cơ quan quản lý ở đâu?

Trước đó, ngày 26/5, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội đã kí văn bản gửi các phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã, yêu cầu chỉ đạo các trường thuộc phạm vi quản lý của mình, nghiêm túc chấp hành quy định tuyển sinh năm học 2017-2018.

Sở nghiêm cấm các trường không được phép tổ chức bất kỳ hình thức thi tuyển nào để tuyển sinh lớp 1 và lớp 6. Các trường chỉ được phép dùng phương án xét tuyển để tuyển sinh 2 khối này. Theo hướng dẫn tuyển sinh năm học 2017 - 2018 của Sở GD-ĐT TP.Hà Nội, thời gian các trường từ mầm non đến trung học cơ sở tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến bắt đầu từ ngày 15/6 đến ngày 26/6/2017.

Cụ thể, đối với lớp 1 từ ngày 15/6 đến ngày 18/6/2017, đối với mầm non 5 tuổi từ ngày 19/6 đến ngày 22/6/2017 và thời gian tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 từ ngày 23/6 đến ngày 26/6/2017. Các trường nhận hồ sơ tuyển sinh trực tiếp từ ngày 1 đến 15/7/2017.

“Cấm tất cả các trường trên địa bàn Hà Nội không được tuyển sinh trước thời hạn. Sở đề nghị các phòng GD-ĐT báo cáo ngay với lãnh đạo các quận huyện, nếu phát hiện cơ sở giáo dục nào có dấu hiệu vi phạm, phòng GDĐT phải xác minh, xử lý nghiêm khắc”, văn bản chỉ đạo của Sở nêu rõ.

Quy định của Sở GD-ĐT TP.Hà Nội là vậy, thế nhưng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm vẫn tổ chức chương trình “một ngày trải nghiệm cùng Đoàn Thị Điểm” và cho các cháu tham gia thi, sau đó có thông báo kết quả cho phụ huynh.

Phải chăng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đã cố tình phớt lờ các quy định của cơ quan quản lý và tuyển sinh trái quy định núp bóng dưới hình thức “ngày trải nghiệm”?

Thật khó để có thể lý giải việc Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm “không nắm được quy định” mà Sở GD-ĐT TP.Hà Nội đã ban hành.

Trong khi đó, Sở cũng đã yêu cầu các phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP chỉ đạo các trường thuộc phạm vi quản lý của mình, nghiêm túc chấp hành quy định tuyển sinh năm học 2017-2018.

Phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) có nắm được việc tuyển sinh trên của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm và đã làm hết trách nhiệm của mình trong công tác quản lý? Báo Câu chuyện Pháp luật đã liên hệ với các cơ quan chức năng và sẽ tiếp tục phản ánh.

Ngọc Tiến - Châu Long

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ha-noi-nup-bong-ngay-trai-nghiem-truong-tieu-hoc-doan-thi-diem-tuyen-sinh-trai-quy-dinh-d46582.html