Hà Nội: Phạt tù đối tượng thuê người làm giám đốc để kinh doanh hóa đơn GTGT

Ngày 27/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ lưu hành các giấy tờ có giá giả. Ba bị cáo trong vụ án là Lê Thị Hoài Thu (tức Hồng), 36 tuổi, trú tại phường Mai Động, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội); Nguyễn Thị Thanh, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội) và Nguyễn Hồng Hạnh, ở thị xã Tuyên Quang (Tuyên Quang).

Theo cáo trạng, Thu được Phạm Thị Mai Khang, trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) thuê đứng tên làm Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Thái Hồng. Mặc dù biết công ty của Khang thành lập chỉ để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) nhưng Thu vẫn nhận lời. Khang đưa Thu và Lê Thanh Huyền, ở Hà Nội đến Chi cục Thuế huyện Thanh Trì (Hà Nội) và mua được 5 quyển hóa đơn GTGT bằng 250 tờ hóa đơn. Sau khi mua được hóa đơn của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hồng, Khang đã đóng dấu của công ty, dấu chức danh và chữ ký tên giám đốc công ty vào các hóa đơn GTGT của công ty và bán kiếm lời. Hành vi của Khang và Huyền đã bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố trong vụ án khác về tội lưu hành các giấy tờ có giá giả và mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước. Sau khi biết được thủ đoạn thành lập công ty để mua bán hóa đơn kiếm lời, Thu đã thuê Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Hồng Hạnh thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bình Nguyên để mua bán hóa đơn GTGT. Hạnh được Thu thuê làm giám đốc công ty với nhiệm vụ đi mua và ký khống vào hóa đơn GTGT để Thu bán kiếm lời. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thu 17 tháng 16 ngày tù. Hai đồng phạm của Thu bị tuyên phạt từ 15 đến 30 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/anninhkinhte/tinankt/2010/5/163288.cand