Hà Nội: Phí trông xe tăng gấp 10 lần

TP - Dù các quận, huyện trong TP Hà Nội đã chỉ đạo xử lý nghiêm các điểm trông giữ xe thu phí cao hơn quy định, nhưng trong ngày Quốc khánh 2 - 9, nhiều nơi vẫn chặt chém người gửi xe.

Nằm sát trụ sở UBND phường Tràng Tiền điểm trông xe trên phố Đinh Lễ (quận Hoàn Kiếm), Cty TNHH Hạnh Ly vẫn chém 20 - 30 nghìn/xe máy vào lúc 5 giờ 30 chiều 2-9. Thời điểm đó, Chủ tịch UBND phường này, ông Đặng Đình Bằng cũng tận mắt chứng kiến việc thu tiền gửi xe của nhân viên Cty TNHH Hạnh Ly. “Chúng tôi đang kiểm tra” - Ông Bằng nói vậy, nhưng việc chặt chém vẫn diễn ra ngang nhiên, cách nơi ông này đứng chưa đầy 100m. Tương tự, tại khu vực tòa tháp Vincom (trên đường Bà Triệu), bất chấp sự hiện diện của công an, lực lượng tự quản... các bãi trông giữ xe vẫn ngang nhiên hét giá 10 – 20 nghìn/xe máy. “Chúng tôi sẽ gọi trưởng công an phường ngay” - Bà Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành nói, khi chúng tôi phản ánh điều này, lúc 3 giờ chiều. Tuy nhiên, đến 5 giờ chiều, tình trạng chặt chém ở đây vẫn không bị xử lý. Một trong những điểm nóng nhất, theo ghi nhận của chúng tôi, là điểm trông xe ở cuối đường Điện Biên Phủ. Nhân viên ở đây mặc áo đồng phục của lực lượng tự quản, ngang nhiên thu 20 nghìn đồng/xe máy. Nhận được phản ánh, ông Lê Văn Định, Chủ tịch UBND phường Điện Biên khẳng định sẽ lập biên bản điểm trông xe này vào buổi trưa. Nhưng, đến chiều điểm trông xe này vẫn thu 10 nghìn đồng/xe máy.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/thoi-su/511573/ha-noi-phi-trong-xe-tang-gap-10-lan.html