Hà Nội: Quận Cầu Giấy trồng gần 1.500 cây xanh trong 'Tết trồng cây' 2017

Tính đến ngày 26.1.2017 (tức 29 Tết Nguyên đán), UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tổ chức trồng được 1.435 cây xanh để chuẩn bị cho lễ phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' vào mùng 6 Tết Đinh Dậu sắp tới.

Các công nhân đang trồng và chăm sóc cây xanh tại Công viên Cầu Giấy.

Bà Phan Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng UBND quận Cầu Giấy - cho biết, số lượng cây xanh trên được UBND quận phối hợp với Công ty MTV Công viên cây xanh tổ chức trồng mới và chăm sóc cây tại các khu vực: Công viên Cầu Giấy, vỉa hè các tuyến đường thuộc phường Yên Hòa, đường nối từ phố Nguyễn Khánh Toàn đến phố Nguyễn Văn Huyên kéo dài (phường Dịch Vọng), các tuyến phố thuộc phường Mai Dịch.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Đinh Dậu 2017 của UBND quận dự kiến tổ chức vào ngày 02/02/2017 (tức mùng 06 Tết Đinh Dậu). Lễ phát động nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận về lợi ích của việc trồng, chăm sóc, bảo vệ môi trường; đồng thời góp phần phát triển thảm thực vật, cây xanh đem lại sự trong lành cho môi trường sống, tạo cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

Bà Phan Thị Thu Hà cho biết thêm, cũng trong thời gian này, UBND quận Cầu Giấy sẽ phối hợp với các đơn vị trong quận tổ chức tổng vệ sinh, thu gom rác sinh hoạt, tưới nước rửa đường, quét hút bụi các tuyến đường trên địa bàn quận để đảm bảo vệ sinh môi trường sạch sẽ cho người dân đón Tết cổ truyền.

Nguyễn Thắng

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/ha-noi-quan-cau-giay-trong-gan-1500-cay-xanh-trong-tet-trong-cay-2017-633462.bld