Hà Nội sẵn sàng phương án chống úng ngập

Ngày 14-9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai TP Hà Nội đã họp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó bão số 10 trên địa bàn Thủ đô.

Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội Lê Vũ Quảng Sương, đơn vị đã yêu cầu các xí nghiệp kiểm tra, bảo dưỡng, bảo đảm vận hành trơn tru các cửa đập điều tiết Thanh Liệt, hồ Ba Mẫu, hồ Bảy Mẫu... Các cửa phai hồ điều hòa đã được mở 100% để chứa nước khi có mưa lớn. Công ty cũng đã chuẩn bị 20.000 bao tải cát, 10.000m2 bạt chắn sóng, 30 xuồng, 200 đầu xe máy bơm hút di động... sẵn sàng tiêu úng các trọng điểm. 100% cán bộ, người lao động đã được huy động, bố trí tại các vị trí trọng điểm sẵn sàng phương án chống úng ngập…

Theo phản ánh của 5 doanh nghiệp thủy lợi, hiện nay, các đơn vị đã huy động 100% lực lượng để khơi thông dòng chảy, kiểm tra, bảo dưỡng, sẵn sàng vận hành các trạm bơm tiêu úng cho khu vực ngoại thành, triển khai phương án bảo vệ an toàn hồ đập… Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an TP Hà Nội đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, giữ gìn trật tự trị an, phân luồng giao thông khi xảy ra tình huống úng, ngập...

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu yêu cầu các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 05/CĐ-UBND của UBND thành phố, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Theo dõi tình hình mưa, bão, úng ngập, tăng cường kiểm tra hệ thống đê, kè, hồ, đập, các công trình thủy lợi; chủ động triển khai phương án, phát hiện, xử lý kịp thời những hư hỏng, bảo đảm an toàn công trình; triển khai các biện pháp tiêu úng bảo vệ lúa, rau màu.

Các quận, huyện, thị xã chủ động tổ chức sơ tán, bảo vệ tài sản của nhân dân và Nhà nước ở những vùng ven sông, vùng trũng thấp có khả năng bị ngập úng, vùng có nguy cơ bị sạt lở đất, các khu vực nhà xuống cấp, nguy hiểm không bảo đảm an toàn; chủ động dự trữ lương thực, thuốc men, hàng hóa, vật tư thiết yếu để sẵn sàng hỗ trợ nhằm bảo đảm đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường…

Chiều 14-9, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 63/CĐ-TƯ lệnh công ty thủy điện đóng 1 cửa xả đáy hồ Sơn La và 1 cửa xả đáy hồ Tuyên Quang vào hồi 17h ngày 14-9; đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình để bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du...

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 đến các khu vực Trung Bộ và Bắc Trung Bộ, các hãng hàng không đã phải điều chỉnh hàng loạt chuyến bay trong chiều 14-9 và ngày 15-9. Theo đó, Vietnam Airlines không khai thác 22 chuyến bay trên các đường bay liên quan đến các địa phương ở khu vực này; Jetstar Pacific ngừng khai thác 16 chuyến bay; Vietjet cũng thông báo ngừng nhiều chuyến bay đến khu vực này...

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/877890/ha-noi-san-sang-phuong-an-chong-ung-ngap