Hà Nội: Sập nhịp cầu cạn Pháp Vân

Bốn thanh dầm trong một nhịp cầu cạn Pháp Vân (thuộc dự án đường Vành đai 3 – Hà Nội) bất ngờ sụp đổ lúc 12g trưa 18.4.

Bốn thanh dầm trong một nhịp cầu cạn Pháp Vân bị sập. Khi phóng viên có mặt tại hiện trường, bốn thanh dầm của một nhịp cầu cạn (đoạn vượt qua hồ Linh Đàm) bị gãy gập. Ở mối nối 2 đầu các thanh dầm vẫn còn dính với mố của trụ cầu, song phần giữa các nhịp đã sà xuống mặt đất. Khoảng cách từ trên mặt cầu xuống đất khoảng 7 - 8m. Các thanh cầu sập được che chắn lại. Ban quản lý dự án Thăng Long (PMU Thăng Long), chủ đầu tư công trình này cho biết báo cáo nhanh của nhà thầu cho hay sự cố trên diễn ra tại gói thầu số 3A , cầu cạn Pháp Vân kéo dài. Gói này do tổng công ty Thăng Long thi công. Ông Nguyễn Đức Ý, giám đốc công ty cầu 7 (thuộc tổng công ty Thăng Long), đơn vị trực tiếp thi công cho biết: "Sự cố xảy ra khoảng hơn 12g trưa 18.4. Hiện chưa rõ nguyên nhân và phải chờ các đơn vị chuyên môn đánh giá". Nhưng vị này cho biết các thanh dầm này được lao xong vào tháng 12.2009 và trước khi lao đã được nghiệm thu. Giá trị 4 dầm này vào khoảng 600 triệu đồng. Cũng may là lúc cầu sập, không có công nhân đang thi công tại hiện trường. Dự án cầu cạn Pháp Vân thuộc dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3, bắc qua hồ Linh Đàm (địa phận phường Đại Kim và Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai), vượt qua đường Giải Phóng, kết nối đường Vành đai 3 với cầu Thanh Trì.

Nguồn SGTT: http://sgtt.com.vn/thoi-su/120994/ha-noi-sap-nhip-cau-can-phap-van.html