Hà Nội sẽ lắp đặt 1000 nhà vệ sinh công cộng

Hà Nội sẽ lắp đặt và đưa vào sử dụng 1000 nhà vệ sinh công cộng vào năm 2020 bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Đây là thông tin được đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết tại buổi giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội vào chiều 7/3.

Đây là hệ thống nhà vệ sinh đầu tư từ nguồn xã hội hóa do Công ty cổ phần Thương mại và Truyền thông Vinasing đề xuất xây dựng và đã được thành phố Hà Nội chấp thuận. Nguồn vốn do doanh nghiệp đầu tư và khai thác từ quảng cáo trên chính các công trình vệ sinh và tại các cầu dành cho người đi bộ. Công trình vận hành theo hình thức nhà đầu tư quản lý, vận hành trong thời gian 10 năm sau đó chuyển giao cho các đơn vị của thành phố quản lý, vận hành.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cung cấp thông tin tại buổi giao ban báo chí

Hiện tại, Công ty đã khảo sát và ký biên bản thống nhất với Ủy ban nhân dân các xã, phường trên 400 vị trí đủ điều kiện lắp đặt. Hiện tại Công ty đã lắp đặt và đưa vào sử dụng hơn 60 nhà vệ sinh công cộng. Dự kiến đến hết năm 2017 sẽ đưa vào sử dụng 250 nhà vệ sinh. Các địa điểm lắp đặt nhà vệ sinh là các điểm đỗ xe buýt, nơi vui chơi, giải trí, vườn hoa, công viên, các khu di tích, khu vực chợ và một số tuyến phố.

Tuy nhiên việc Công ty hoàn thành công trình theo đúng cam kết với thành phố đang gặp khó khăn do vấp phải sự phản đối của người dân ở một số khu vực lắp đặt.

Ông Lê Minh Thơ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Truyền thông Vinasing cho biết: “Phần lớn người dân nghĩ khi lắp đặt nhà vệ sinh trước cửa hay gần kề nhà mình sẽ gây mùi hôi thối, nhưng khi tham quan những nhà vệ sinh mẫu đang vận hành thử 4, 5 tháng nay thì chúng tôi thấy không có mùi. Do chúng tôi sử dụng công nghệ mới nên không gây mùi và không gây sự hôi thối trong hệ thống lắp đặt nhà vệ sinh vì trang thiết bị hiện đại”./.

Nguyên Nhung/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-se-lap-dat-1000-nha-ve-sinh-cong-cong-600511.vov