Hà Nội T&T đón Tết tại Hàn Quốc

Hà Nội T&T đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đại diện đến từ Hong Kong Kitchee SC trong khuôn khổ vòng sơ loại thứ nhất AFC Champions League. Đại diện của Việt Nam sẽ đối đầu với Pohang Steelers (Hàn Quốc) ở vòng tiếp theo đúng mùng 2 tết (9/2), HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ vui vẻ “thôi thì cả đội cùng hát bài Xuân này con không về”.

“Thắng Kitchee SC xong thì chuẩn bị sang Hàn Quốc đá với Pohang Steeler vào đúng mùng 2 Tết âm. Thôi thì cả đội cùng vừa đi vừa hát xuân này con không về”, HLV Phan Thanh Hùng mở đầu buổi họp báo một cách dí dỏm.

Quay trở lại với trận đấu gặp đối thủ đến từ Hong Kong, cảm xúc của ông Hùng bắt đầu thay đổi khi Hà Nội T&T đã phải khá vất vả mới có thể giành chiến thắng. Ông cho biết: “ Xét về cục diện trận đấu chúng tôi thắng là xứng đáng. Kitchee đã thay đổi hoàn toàn so với 2 năm trước khi liên tục đá áp sát. Thế nhưng, với lợi thế chủ nhà cùng việc HN T&T có những cầu thủ tốt hơn và thể lực tốt hơn nên chúng tôi cuối cùng đã thắng”.

HLV Phan Thanh Hùng cùng Hà Nội T&T sẽ đón giao thừa tại Hàn Quốc.Ảnh: H.L

Đánh giá riêng về các cầu thủ, ông Hùng cảm thấy tiếc nuối nhất về Xuân Nam. Dù đá trái sở trường khi phải thi đấu hậu vệ cánh nhưng cầu thủ sinh năm 1994 vẫn cho thấy khả năng đánh hơi cơ hội. “Kinh nghiệm vẫn là điểm yếu, nhưng những trận đấu như thế này là cần thiết với các cầu thủ trẻ.

Xuân Nam biết cách tìm cơ hội, xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, tôi tiếc khi em bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn”, HLV Phan Thanh Hùng thổ lộ.

Theo chia sẻ của ông Hùng, sau trận đấu này các cầu thủ sẽ được nghỉ 1 đến 2 ngày. Toàn đội sẽ tiến hành tập luyện bình thường đến 29 tết, sau đó bay sang Hàn Quốc để chuẩn bị cho trận đấu gặp Pohang Steelers.

Trong khi đó, HLV và các cầu thủ Kitchee SC tỏ ra rất tiếc nuối sau khi nhận thất bại tối thiểu. HLV Abraham Aliaga cho rằng: “Chúng tôi tiếc nuối nhưng dù sao cũng đã cố gắng hết mình. Hà Nội T&T ở một đẳng cấp khác”.

Còn thủ môn Wang Zhenpeng, người được bầu chọn là “cầu thủ xuất sắc nhất trận” lại rất ấn tượng với Văn Quyết, Thành Lương và Samson. “Tôi rất ấn tượng với bộ ba Văn Quyết, Thành Lương, Samson. Thành Lương như bộ não của Hà Nội T&T khi liên tục di chuyển và chuyền bóng sáng tạo. Trong khi, Samson và Văn Quyết chạy chỗ và di chuyển không bóng rất tốt”, Wang đánh giá.

Hiếu Lương (ghi)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/ha-noi-tt-don-tet-tai-han-quoc-n20160202210015218.htm