Hà Nội T&T không phục HLV vô địch Champions League của Thanh Hóa

HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định ông không biết gì về HLV từng vô địch European Cup Ljupko Petrovic của FLC Thanh Hóa và cho rằng Hà Nội T&T thua chỉ bởi đã thay người quá nhiều.Tại lượt trận cuối vòng bảng FLC Cup 2016, Hà Nội T&T đã dẫn trước FLC Thanh Hóa 2-1 trong hiệp đầu tiên. Nhưng sang hiệp 2, họ để đối thủ thắng ngược 4-2 và giành vé vào chơi trận chung kết gặp QNK Quảng Nam.

Chia sẻ với Thể thao & Văn hóa, HLV trưởng Chu Đình Nghiêm của Hà Nội T&T nói: “Thất bại đơn thuần do chúng tôi đã thay quá nhiều cầu thủ trẻ trong hiệp hai. Nên nhớ, đây chỉ là một trận đấu để thử nghiệm đội hình. Nó chỉ là một giải tập huấn nên tôi không đặt nặng chuyện thắng thua.

Tôi muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được vào sân. HLV của Thanh Hóa mới sang Việt Nam. Tôi chưa từng làm việc hay tiếp xúc với người ta để thấy ấn tượng gì cả. Tôi chưa nhìn nhận thấy gì từ ông ấy”.

Đối thủ của ông Chu Đình Nghiêm ở trận đấu đó chính là người từng đưa Red Star Belgrade tới chức vô địch European Cup 1991 (phiên bản cũ của UEFA Champions League). Đây cũng sẽ là đối thủ lớn của thầy trò ông Chu Đình Nghiêm trong cuộc đua vô địch V-League 2017.

HLV vô địch Champions League đưa FLC Thanh Hóa vào chung kết

Sau 2 trận đấu đầu tiên không thật sự thành công với FLC Thanh Hóa, HLV Ljupko Petrovic đã có được chiến thắng đầu tiên khi FLC Thanh Hóa của ông đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 4-2 trước Hà Nội T&T...

Trẻ hóa cũng là mục tiêu quan trọng và là xu hướng được Hà Nội T&T thực hiện liên tục suốt vài năm trở lại đây. Năm nay, đội bóng thủ đô đôn lên đội một bốn cầu thủ trẻ. Cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách này là hậu vệ Đoàn Văn Hậu - thành viên của U19 Việt Nam vừa giành vé dự U20 World Cup 2017.

Cùng với đó, Hà Nội T&T cũng sắp chốt sổ ngoại binh. Ngoài bộ ba Gonzalo, Victor và Moses, Hà Nội T&T sẽ đón thêm một trung vệ ngoại tới từ giải Hạng Nhất Hàn Quốc có tên Silva. Silva mang hai quốc tịch Philippines, Tây Ban Nha, đáp ứng đủ tiêu chuẩn thi đấu ở AFC Champions League.

Với lực lượng được bổ sung mạnh mẽ, tham vọng của Hà Nội T&T là gây bất ngờ tại AFC Champions League như những gì B. Bình Dương từng làm được.

Cũng nằm trong quá trình chuẩn bị cho V-League 2017, Hà Nội T&T sẽ đổi tên thành CLB Hà Nội. Quyết định đổi tên sẽ chính thức được công bố hôm 20/12 trong buổi Gala kỷ niệm 10 năm thành lập đội bóng.

Giải thích cho quyết định bất ngờ này, đại diện Hà Nội T&T nói đây là kế hoạch mà đội bóng đã ấp ủ và dự định thực hiện từ rất lâu. Việc đổi tên CLB cũng phù hợp với xu hướng phát triển của bóng đá chuyên nghiệp trên thế giới.

Cùng với quyết định đổi tên thành CLB Hà Nội, Hà Nội T&T cũng đón nhận một bản hợp đồng tài trợ khủng từ Thái Lan. Hợp đồng mới có thời hạn 2 năm, trị giá 1 triệu USD.

Bạch Dương

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/ha-noi-tt-khong-phuc-hlv-vo-dich-champions-league-cua-thanh-hoa-n20161213161423093.htm