Hà Nội thanh vắng ngày 30 Tết

Trái trược với cảnh tắc nghẽn giao thông những ngày trước, hôm nay Hà Nội thanh vắng lạ thường. Phố phường yên bình chờ đón khoảnh khắc bước sang năm Đinh Dậu.

Ngay từ sáng cho đến trưa, người dân có thể dễ dàng tham gia giao thông mà không phải lo cảnh tắc nghẽn như các hôm trước. Các khu vực ngã ba ngã tư bình thường vốn đông đúc thì hôm nay rất vắng vẻ.

Đến chiều tối, các bến xe càng vắng vẻ hơn do người dân đã về quê ăn Tết hết. Trên đường chỉ thấy những người đi mua sắm nốt những thứ còn lại như hoa, quất, thực phẩm để đón Tết.

Đến 7-8 giờ tối, đường phố càng vắng hơn do người dân đã sum họp gia đình bên mâm cơm tất niên.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức trong ngày 30 Tết:

Đường Phan Trọng Tuệ trước khu đô thị Đại Thanh vốn dĩ luôn ùn tắc, 9h sáng nay bỗng vắng vẻ.

Khu vực gần Cầu Trắng, Hà Đông.

Đến tối, đường phố còn vắng hơn. Đường Ngọc Hồi, trước bến xe Nước Ngầm lác đác người qua lại.

Trước bến xe Giáp Bát.

Cầu vượt Ngã tư Vọng.

Ngã tư Giải Phóng - Lê Duẩn - Đại Cồ Việt - Xã Đàn có phần đông hơn.

Ngã ba Văn Điển những ngày 25-28 Tết thường xuyên ùn tắc. Hôm nay vắng lặng.

Trong khi đó khu vực ven hồ Gươm, người dân lại tụ tập khá đông. Tuy năm nay thành phố không tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa nhưng người dân vẫn đến hồ Gươm đi tản bộ đón xuân.

Vườn hoa Lý Thái Tổ rất đông người.

Người dân chụp ảnh lưu niệm ở phố Tràng Tiền.

Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục không đông người tụ tập như những năm trước.

Hoàng Dương

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/ha-noi-thanh-vang-ngay-30-tet-20170127202138293.htm