Hà Nội: Thu giữ hơn 3.000 hộp gạch Royal nghi là hàng nhái

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa thu giữ gần 3.000 hộp gạch Royal nghi bị làm nhái.

Lô gạch nghi nhái nhãn hiệu Royal bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ

Đội quản lý thị trường (QLTT) số 30, huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đội vừa kiểm tra đột xuất cửa hàng bán gạch Định Huế (phố Tía- Thường Tín), phát hiện và thu giữ gần 3.000 hộp gạch lát nền có dấu hiệu xâm phạm quyền nhãn hiệu Royal.

Mặc dù chủ cửa hàng này đã xuất trình được đầy đủ hóa đơn, chứng từ liên quan đến lô gạch tuy nhiên họ không hay biết họ đang bán hàng bị nghi làm nhái.

Hiện toàn bộ số hàng trên đã được đội QLTT số 30 tạm giữ, niêm phong, chờ giám định và xử lý.

Cùng ngày, đội QLTT số 19, thị xã Sơn Tây (Hà Nội), kiểm tra cửa hàng bán gạch Tuệ Thêm tại đường Chùa Thông. Lực lượng chức năng cũng phát hiện, thu giữ lô hàng gần 700 hộp gạch lát nền có dấu hiệu làm nhái nhãn hiệu Royal.

Số hàng trên cũng đang được tạm giữ, niêm phong, chờ giám định và xử lý.

Theo đại diện Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia (Hoàng Gia Group), thời gian gần đây, doanh nghiệp này đang phải đối mặt với vấn nạn làm nhái thương hiệu. Tại một số địa phương, lực lượng chức năng đã vào cuộc để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Hà Linh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/ha-noi-thu-giu-hon-3000-hop-gach-royal-nghi-la-hang-nhai/737636.antd