Hà Nội thu hồi hơn 25 nghìn m2 đất nông nghiệp

NDĐT - Chiều 25-3 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Từ Liêm đã tổ chức họp báo về việc thu hồi 25.206 m2 đất tại xã Mỹ Đình (huyện Từ Liêm) và phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy).

Theo đó, Huyện Từ Liêm sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp của 10 hộ gia đình, cá nhân cố tình chây ỳ không nhận tiền và bàn giao đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho tái định cư di dân giải phóng mặt bằng nút Nam Thăng Long thuộc Dự án đường Vành đai 3. Phương án cưỡng chế được chia thành hai đợt. Đợt 1, tổ chức cưỡng chế thu hồi 4.701 m2 đất của 7 hộ dân nằm trong khuôn viên đất trước kia xây dựng trái phép có treo biển của Công ty Yến Long, dự kiến diễn ra vào ngày 31-3 tới. Đợt 2, sau khi cưỡng chế thành công sẽ tiến hành di dời nốt 3 hộ còn lại. Được biết, ngày 5-12-2008 UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 2429 về việc thu hồi 25.206 m2 đất tại xã Mỹ Đình (huyện Từ Liêm) và phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy); giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Từ Liêm để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chuẩn bị thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ di dân giải phóng mặt bằng nút Nam Thăng Long thuộc Dự án đường Vành đai 3. Sau hơn một năm triển khai thực hiện tích cực, khẩn trương, đến nay đã có 61/71 hộ, chiếm 86% số hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Còn lại, 10 hộ gia đình vẫn cố tình chây ỳ không nhận tiền, bàn giao mặt bằng, mặc dù đã được tuyên truyền, vận động nhiều lần. Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Từ Liêm, ông Nguyễn Khánh Thăng nói rõ: Để bảo đảm thực hiện dự án đúng tiến độ, ngày 5-2-2010, UBND Huyện đã có Quyết định tổ chức cưỡng chế đối với 10 hộ; đồng thời gửi số tiền của 10 hộ cố tình không nhận tiền đền bù vào Kho bạc Nhà nước theo quy định của phát luật. Ông Thăng cũng nhấn mạnh quan điểm của huyện là bên cạnh việc tổ chức cưỡng chế với những hộ chây ỳ để dự án bảo đảm đúng tiến độ thì huyện cũng vẫn tiếp tục tuyên truyền, vận động để bà con hiểu rõ chủ trương chính sách tự giác thực hiện việc di dời.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=170943&sub=67&top=40