Hà Nội: Triệt phá ổ cờ bạc quy mô lớn

(VnMedia) - Hôm nay (21/10), Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự Trần Bá Hoạt (SN 1973, trú tại thôn Đồng Trữ, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ) cùng với 20 đối tượng đều ở huyện Chương Mỹ về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, khoảng 16 h10 (19/10), lực lượng Chống tệ nạn xã hội, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an xã Phú Nghĩa và Công an huyện Chương Mỹ phục kích, bắt quả tang tại nhà Nguyễn Ngọc Tuấn (thôn Đồng Trữ, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ) hàng chục đối tượng đang tổ chức chơi đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa”. Tang vật thu tại chỗ gồm 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị cắt bằng vỏ bao thuốc lá, 12 điện thoại di động và hơn 30 triệu đồng. Lực lượng công an đã đưa về trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội chủ chứa cờ bạc Nguyễn Ngọc Tuấn và 21 đối tượng liên quan khác. Qua đấu tranh, cơ quan công an được biết đối tượng đứng ra tổ chức sới bạc này là Trần Bá Hoạt. Trước đó, từ ngày 15/9, Hoạt đã rủ một số đối tượng ở cùng thôn là Trần Bá Thể (SN 1977); Trần Bá Cơ (SN 1971) và Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1981), tham gia tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại một số Điếm canh đê xung quanh thôn. Mỗi con bạc khi đến đây đều phải nộp 50.000 đồng (tiền phế qua cửa). Sau một thời gian hoạt động, để an toàn hơn Hoạt giao cho Sơn chịu trách nhiệm thuê địa điểm đánh bạc mỗi ca trả cho chủ nhà 200.000 đồng. Sau khi thuê được địa điểm, Sơn đã tuyển thêm Trần Bá Lâm, Nguyễn Ngọc Nhường, đều ở thôn Đồng Trữ, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ làm nhiệm vụ thu tiền phế vào cửa sới bạc và hồ lì (phân phát và thu tiền cho các “con bạc” được - thua trong sới). Ngoài ra, Sơn còn thuê hai đối tượng ở thôn Đồng Trữ, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ là Nguyễn Ngọc Phương và Trịnh Văn Phương làm nhiệm vụ cảnh giới vòng ngoài tại các địa điểm thuê đánh bạc. Tại sới bạc này, Trần Bá Thể được Trần Bá Hoạt giao nhiệm vụ chuẩn bị dụng cụ đánh bạc. Trần Bá Cơ có trách nhiệm giữ trật tự tại sới bạc. Mở rộng điều tra, lực lượng Chống tệ nạn xã hội còn được biết tại sới bạc do Hoạt, Cơ, Thể và Sơn tổ chức còn có Nguyễn Văn Tư, SN 1967 và Nguyễn Văn Nhiên, SN 1961, đều ở xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ là hai đối tượng chuyên cho vay với lãi suất cao trong sới bạc. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Hồng Dung

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=22&newsid=177540