Hà Nội: UBND huyện Hoài Đức cần làm rõ nghi vấn nguyên cán bộ địa chính xã lấn đất công?

Ông Nguyễn Trí Liễu khẳng định rằng, phần đất 1,83m đang tranh cãi dù là không có trong sổ đỏ nhưng vẫn là thuộc quyền sở hữu của gia đình ông.

Mặc dù sự việc đã kéo dài rất nhiều năm nhưng UBND huyện Hoài Đức và UBND xã Yên Sở vẫn chưa có câu trả lời thống nhất.

Sau khi phóng viên liên hệ làm việc, văn phòng UBND huyện Hoài Đức đề nghị phóng viên làm việc với xã Yên Sở vì "đã giao cho xã toàn bộ".

Tuy nhiên, khi trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bá Hoàn, phó chủ tịch xã Yên Sở lại trả lời: "Chúng tôi đã có văn bản trả lời, việc giải quyết tiếp theo là của huyện".

Trước đó, Pháp luật Plus nhận được đơn thư phản ánh của ông Trần Hữu Phùng (thôn 3, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) về việc cho rằng hàng xóm cố tình xây nhà lấn đất công, chặn lối đi của gia đình ông và đập phá công trình mà gia đình ông đang xây dựng.

Lối đi vào nhà ông Liễu.

Theo đơn ông Phùng trình bày, gia đình ông thừa hưởng mảnh đất của cha ông để lại với diện tích là 224,9m2, phía Nam giáp nhà ông Nguyễn Trí Liễu, dài 13,45m2, giáp đường đi 4,87m. Mảnh đất này của ông Phùng được cấp Gấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ tháng 12/2008.

Ngày 4/12/2011, ông Phùng xây tường rào sát đường thì bị gia đình ông Nguyễn Trí Liễu đập đổ vì cho rằng việc xây dựng đó của ông Phùng làm ngõ hẹp đi, công an xã Yên Sở đã lập biên bản về sự việc này.

Sau đó, đại diện xã Yên Sở đã đo đạc lại và xác định hiện trạng phía Nam của mảnh đất nhà ông Phùng giáp nhà ông Liễu đến 15,25m và giáp đường chỉ 3,02m.

Vì vậy, so với diện tích có trong sổ đỏ, ông Phùng cho rằng gia đình ông Nguyễn Trí Liễu đã cố tình lấn đất công (ngõ đi) là 1,83m. Sự việc trở nên căng thẳng khi việc ông Liễu xây ngõ lùi ra đường đã làm tịt lối đi vào mảnh đất của gia đình ông Phùng.

Gia đình ông Phùng đã nhiều lần làm đơn gửi UBND xã Yên Sở và UBND huyện Hoài Đức về sự việc này. UBND huyện Hoài Đức nhiều lần có văn bản yêu cầu UBND xã Yên Sở giải quyết, trong văn bản trả lời, UBND xã Yên Sở khẳng định phần đất trên là đất của gia đình ông Liễu và em ông Liễu cắt ra làm lối đi chung.

Tuy nhiên, trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Phùng lại thể hiện, đất này không phải đất của nhà ông Phùng, cũng không nằm trong diện tích đất nhà ông Liễu hay em ông Liễu, mà là đất ngõ đi chung kéo dài.

Giấy chứng nhận quyền dử dụng đất của gia đình ông Phùng thể hiện phần đất đang tranh cãi không thuộc cả gia đình.

Ngày 14/9, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trí Liễu khẳng định rằng, phần đất 1,83m đang tranh cãi dù là không có trong sổ đỏ nhưng vẫn là thuộc quyền sở hữu của gia đình ông, được phép xây dựng cổng và các công trình khác.

Đây là sự việc đã được các cấp chính quyền khẳng định là rất nhỏ, xảy ra trực tiếp với cán bộ địa phương nhưng sau nhiều năm, vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Đề nghị UBND huyện Hoài Đức cần trực tiếp kiểm tra nguồn gốc đất, quá trình sử dụng để làm rõ sự việc này.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Thảo Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ha-noi-ubnd-huyen-hoai-duc-can-lam-ro-nghi-van-nguyen-can-bo-dia-chinh-xa-lan-dat-cong-d53019.html