Hà Nội: Vẫn còn 10% số hộ đóng cửa không phun thuốc diệt muỗi

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã cho biết như vậy tại hội nghị giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức chiều 5/9.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá: Trong 3 tuần trở lại đây Thành phố đã ghi nhận giảm cả số người mắc bệnh và số ổ dịch SXH, đó là kết quả sự chỉ đạo từ Bộ Y tế đến TP Hà Nội, nhất là vai trò của các cơ quan truyền thông, giúp nâng cao nhận thức phòng, chống dịch của người dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu hội nghị

Tuy kết quả bước đầu có giảm, nhưng vẫn diễn biến phức tạp, bởi từ tháng 9-10 mới là đỉnh dịch, bên cạnh đó thời tiết thuận lợi để muỗi sinh sôi, phát triển. Đặc biệt là 1,8 triệu học sinh, cùng với 1 triệu sinh viên bước vào năm học mới, trong khi vệ sinh môi trường các khu nhà trọ còn chưa tốt, tiềm ẩn nguy cơ dịch bùng phát… Chính vì thế, trong 7 giải pháp, Bộ Y tế và TP Hà Nội xác định phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. Bởi theo thống kê, có 10% hộ gia đình đóng cửa, không hợp tác phun hóa chất; 35% số hộ gia đình chỉ đồng ý cho phun tầng 1…
“Thậm chí một số nhà đã có người bị sốt xuất huyết nhưng vẫn không đồng ý cho phun thuốc tất cả các phòng”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nói và nhấn mạnh, mục tiêu là tuyên truyền, phủ sóng tới 100% hộ gia đình để nâng cao nhận thức, ý thức hợp tác phòng, chống dịch; nâng cao ý thức phòng bệnh của sinh viên, người lao động ngoại tỉnh, bởi hiện các đối tượng này chiếm 50% số ca mắc SXH toàn TP; nhắc nhở các đơn vị còn chưa quyết liệt, chưa coi phòng, chống SXH là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách… Đặc biệt, để việc phòng, chống dịch hiệu quả bền vững, mấu chốt vẫn là phải huy động sự tham gia của người dân trong việc diệt bọ gậy, không để muỗi sinh sôi, phát triển.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, tuần qua (từ 28/8 đến 3/9) toàn TP ghi nhận 2.605 trường hợp mắc SXH, giảm 307 trường hợp so với tuần trước (21/8 đến 27/8) và giảm 973 trường hợp so với tuần cao điểm (6/8 đến 13/8). Tính chung từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 24.264 trường hợp mắc SXH, 7 trường hợp tử vong. Hiện, 22.176 trường hợp đã khỏi, 2.088 bệnh nhân đang điều trị. TP cũng đã khống chế 3.036/3.662 ổ dịch SXH.
Ông Hoàng Đức Hạnh cho biết, trong tuần qua TP tiếp tục đi kiểm tra việc phòng, chống SXH tại các đơn vị; triển khai phun hóa chất diện rộng tại các chợ, trường học, công trường, nghĩa trang, các khu đất trống… đồng thời có kế hoạch phối hợp với các trường học để triển khai giải pháp phòng, chống SXH trước thềm năm học mới.
Trong thời gian tới, Thành phố xác định đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, huy động sự tham gia của toàn dân cùng tham gia phòng, chống SXH, diệt bọ gậy là giải pháp quan trọng hàng đầu; tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc phòng, chống SXH tại cơ sở; kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động các đội xung kích phòng, chống SXH; tiếp tục ra quân tổng vệ sinh môi trường đợt 3 tại các xã, phường, thị trấn kết hợp phun hóa chất diện rộng…
Liên quan đến thông tin có một số đối tượng giả danh cán bộ dịch tễ đến gạ các hộ dân phun thuốc diệt muỗi và thu tiền, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết hiện nay Thành phố đang tiến hành phun diện rộng tại những khu vực có dịch và không thu tiền, tuy nhiên có một số khu vực không có chỉ định mà người dân có nhu cầu thì có thể ký kết với một số công ty đủ điều kiện, có tư cách pháp nhân tiến hành phun hóa chất diệt muỗi. Sở đã nhận được thông tin có tình trạng giả danh cán bộ y tế và đã có văn bản nhắc các địa phương về tình trạng này, đồng thời khuyến cáo các hộ dân trước khi phun phải kiểm tra, xác minh kỹ…

Hà Minh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/van-con-10-so-ho-dong-cua-khong-phun-thuoc-diet-muoi-297272.html