Hà Nội: Xác định được danh tính nghi can nổ súng trong cửa hàng sửa xe máy

Cơ quan CSĐT đã bắt giữ đối tượng Đào Văn Tùng nghi can bắn trọng thương thợ sửa xe trên đường Hồ Tùng Mậu vào ngày 18/8.

Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 - Công an TP Hà Nội) đang tạm giữ Đào Văn Tùng (28 tuổi, trú xã Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên) để làm rõ vụ sử dụng súng gây án xảy ra ngày 18/8 tại cửa hàng sửa chữa xe máy trên phố Hồ Tùng Mậu (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Cửa hàng sửa chữa xe máy nơi xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc vay nợ, Đào Văn Tùng đã dùng súng tự chế bắn anh Nguyễn Hoàng Long (48 tuổi, trú tại phường Mai Dịch, Cầu Giấy) khi anh này đang ngồi đợi sửa xe.

Tuy nhiên, đạn đã trúng vào anh Nguyễn Văn Mùi (25 tuổi, trú tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ), nhân viên cửa hàng sửa xe, khiến anh này phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Đào Văn Tùng và triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ.

Như đã đưa tin, khoảng 13 giờ 20 phút ngày 18/8, tại một cửa hàng sửa chữa xe máy trên đường Hồ Tùng Mậu đã xảy ra vụ việc nghi nổ súng.

Theo lời kể của một số người dân khu vực, thời điểm trên một thanh niên điều khiển xe máy hướng từ huyện Hoài Đức về quận Cầu Giấy, sau đó dừng trước cửa hàng sửa xe, rút ra một vật giống khẩu súng đi vào trong cửa hàng.

Cũng theo người dân khu vực, khi nam thanh niên này vào trong thì có tiếng động phát ra như tiếng súng nổ, sau đó người này chạy ra đường, lên xe bỏ chạy. Vụ việc khiến một người trong cửa hàng sửa xe bị thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu, những người biết vụ việc đã được mời đến cơ quan điều tra để cung cấp thông tin phục vụ công tác truy xét, làm rõ đối tượng gây án...

Đạt Lê

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/xac-dinh-danh-tinh-nghi-can-no-sung-trong-cua-hang-sua-xe-may-o-ha-noi-296222.html