Bắt hai đối tượng còn lại trong vụ cướp ở Hà Đông

Bùi Quang Vinh (SN 2007, ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Văn Thắng (SN 2007, ở Hà Giang) là hai đối tượng cuối cùng trong nhóm 7 đối tượng gây ra vụ cướp ở Hà Đông, Hà Nội bị bắt giữ.

Cơ quan chức năng đang lấy lời khai, mở rộng điều tra để làm rõ các vụ cướp mà nhóm này gây ra ở Hà Nội.

Trước đó 1 ngày, Công an quận Hà Đông và Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã bắt 5 đối tượng gồm: Lê Đức Quyền (SN 2006, ở huyện Quảng Yên, Quảng Ninh); Lương Tiến Hòa (SN 2007, ở Hà Giang); Bùi Văn Nam (SN 2004, ở Hòa Bình); Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996, ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc) và Hà Tiến Hùng (SN 2006, ở huyện Tân Sơn, Phú Thọ).

Các đối tượng bị bắt trước đó

Theo điều tra, Lê Đức Quyền, Lương Tiến Hòa, Bùi Bảo Nam, Nguyễn Văn Tuấn, Hà Tiến Hùng, Nguyễn Văn Thắng và đối tượng tên là Vinh (chưa rõ nhân thân, lai lịch), không có công ăn việc làm, bỏ nhà đi lang thang. Do không có tiền ăn tiêu nên cả nhóm đã rủ nhau đi cướp. Quyền chuẩn bị dao bấm, Hòa cũng chuẩn bị 1 con dao gấp.

Khoảng 13h ngày 7/8, nhóm Quyền, Hòa, Nam, Tuấn, Hùng đi bộ lang thang ở khu vực Vạn Phúc, Hà Đông. Đến khu vực cầu Cong, nhóm này gặp các anh N.Đ.H và T.M.D đang đi bộ.

Lấy lý do là anh D. nhìn đểu, Quyền, Nam túm cổ áo anh H. và anh D., còn Hòa tát anh D. Sau đó, cả bọn lôi 2 bị hại vào cầu Cong để lục soát. Quá trình này, khi anh H. có ý định đòi lại chiếc điện thoại thì bị đối tượng Quyền dùng dao bấm quệt trúng cổ tay trái.

Lúc này, đối tượng Nam cũng bắt anh D. đưa điện thoại, nhưng anh D. không đưa. Đối tượng Hòa đã tát 2 cái vào mặt anh D., bắt phải đưa điện thoại. Còn Quyền thì dùng dao bấm đâm trúng bắp đùi chân phải, khiến anh D. hoảng sợ buộc phải đưa chiếc điện thoại iPhone cho các đối tượng.

Các đối tượng mang bán chiếc Samsung J8 của anh H. được 1,1 triệu đồng, còn giữ lại điện thoại iPhone của anh D.

Khi bắt giữ, Công an thu giữ 1 chiếc điện thoại SamSung J5. Các đối tượng khai đã cướp chiếc điện thoại này ở Long Biên vào sáng 8/8.

P.T

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bat-hai-doi-tuong-con-lai-trong-vu-cuop-o-ha-dong-211802.html