Hà Tĩnh: Đón 12 hài cốt các liệt sỹ hy sinh tại Lào về đất mẹ

Sáng 19/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Nầm (Hương Sơn, Hà Tĩnh), tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào.

12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào đã về đến đất mẹ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Tôi thực sự rất xúc động bởi hơn 40 năm qua các anh phải nằm lại trên đất bạn, nay đã được về trong lòng đất mẹ”.

Bí thư Tỉnh ủy cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nhân dân, chính quyền nước bạn Lào đã đồng hành cùng Hà Tĩnh tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sỹ Việt Nam về nước.

Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng đội, bà con nhân dân Hương Sơn và thân nhân tổ chức an táng ở Nghĩa trang liệt sỹ Nầm trong không khí trang nghiêm và thành kính.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng đoàn công tác đặc biệt nước bạn Lào, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh làm lễ truy điệu 12 liệt sĩ.

Lễ an táng trang nghiêm, thành kính.

Trước đó, chiều 17/5, tại thị xã Pạc Xan, tỉnh Bôlykhămxay (CHDCND Lào), Ban Công tác đặc biệt tỉnh Bôlykhămxay đã tổ chức trọng thể lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ, chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Chiều 18/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, lãnh đạo Bộ tư lệnh QĐND Việt Nam, Bộ LĐTB&XH, lãnh đạo nước bạn Lào, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng đông đảo cán bộ và người dân huyện Hương Sơn đã long trọng đón nhận 12 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Sau lễ dâng hương tưởng niệm, đoàn di chuyển hài cốt liệt sỹ về Nghĩa trang liệt sỹ Nầm.

Vào 20h cùng ngày, tại nghĩa trang liệt sĩ này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ quân nhân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào về yên nghỉ trong lòng Tổ quốc thân yêu.

Lễ cầu siêu được tổ chức nhằm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn tới các liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp quốc tế cao cả; là dịp để thân nhân và toàn thể nhân dân tưởng nhớ, tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc, cho tinh thần quốc tế cao cả.

Phi Long - Trần Hoàn

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/ha-tinh-don-12-hai-cot-cac-lie-t-sy-hy-sinh-tai-lao-ve-dat-me.html