Hà Tĩnh: Kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn trước 17h chiều nay

Để kịp thời ứng phó với cơn bão số 2 (Talas), UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn chỉ đạo về việc ứng phó cơn bão với các phương án PCTT và TKCN sẽ triển khai sớm, nhanh, kịp thời.

Theo dự báo từ trung tâm dự báo thời tiết trung ương bão số 2 tăng cấp gió giật lên cấp 10-11 và dự kiến đổ bộ Thanh Hóa - Hà Tĩnh vào tối, đêm nay.

Sáng 16/7, để chủ động ứng phó với cơn bão số 2, Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai trực tiếp chủ trì cuộc họp trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố cùng các thành viên Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo PCTT và TKCN yêu cầu các Giám đốc, Thủ trưởng, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai một số nội dung sau:

Bảo ssos 2 đổ bộ vào các tỉnh từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh trong đêm nay

Các huyện ven biển bằng mọi biện pháp kêu gọi các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển và nơi tránh lũ trước 17h ngày hôm nay. Hướng dẫn sắp xếp việc neo đậu đảm bảo an toàn với các tàu, thuyền đã về neo đậu. Nghiêm cấm tất cả các loại tàu, thuyền kể cả tàu vận tải và tàu du lịch cấm ra khơi.

Chủ tịch các huyện, thị xã sơ tán dân trên các phương tiện lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản vùng thấp trũng ven biển đến nơi an toàn trước 17h chiều nay. Đồng thời chỉ đạo việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây và triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các bến cảng, khu du lịch.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 4h chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 240km về phía Đông Đông Nam, giữ nguyên sức gió.

Để thực hiện kịp thời các địa phương, Công ty Thủy Lợi Nam, Bắc Hà Tĩnh đảm bảo an toàn cho các diện tích lúa, hoa màu để hạn chế thiệt hại do mưa lũ. Tổ chức kiểm tra, thường xuyên các hồ đập đặc biệt đối với các điểm xung yếu có nguy cơ mất an toàn cao, các công trình đang thi công dở giang.

Tỉnh Hà Tĩnh đang kêu gọi các tàu thuyền vào khu vực neo đậu an toàn để tránh bảo

Ban chỉ huy PCTN và TKCN theo dõi chặt chẽ các công trình Hồ Kẻ Gõ, Thủy điện Hố Hô, sông Ngàn Sâu, Ngàn Trươi… để điều tiết nước đảm bảo an toàn.

Theo dự báo cơn bảo số 2, đến 4h sáng mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh.

Từ tối và đêm nay, trên vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 7-9, giật cấp 10-11; ven biển các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Đây là cơn bảo đầu tiên đổ bộ vào đất liền nước ta trong năm nay nên mọi phương án phòng chong phải được cảnh giác đặt lên hàng đầu.

Nguyễn Đạt

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/ha-tinh-keu-goi-tau-thuyen-vao-noi-neo-dau-an-toan-truoc-17h-chieu-nay-202200/