Hà Tĩnh, Nghệ An ngổn ngang sau bão

Sáng 17-7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bão số 2 đổ bộ vào địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vào rạng sáng cùng ngày.

>> Một số hình ảnh thiệt hại ban đầu do bão số 2 gây ra ở TP Hà Tĩnh

Mặc dù, hiện tại vẫn chưa có thống kê cuối cùng về thiệt hại do bão số 2 gây ra, tuy nhiên tại nhiều địa bàn đã có nhiều cây cối, biển hiệu quảng cáo, đường dây điện… bị gió giật mạnh, quật gãy đổ hàng loạt.

Cổng chào bằng sắt thép của một công ty ở địa bàn TP Hà Tĩnh bị bão quật gãy đổ

Sáng 17-7, theo ghi nhận của PV Báo SGGP tại các tuyến đường trung tâm thành phố Hà Tĩnh, bão số 2 đã khiến hàng loạt cây cối lâu năm, bảng hiệu quảng cáo, dây điện… bị quật gãy đổ hàng loạt, ngổn ngang; nhiều phường, xã ở thành phố Hà Tĩnh vẫn bị mất điện.

Tại một số tuyến đường như: Nguyễn Du, Phan Đình Giót… nước vẫn còn ngập sâu khiến giao thông qua đây gặp rất nhiều khó khăn.

Đặc biệt, tại địa bàn xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, bão số 2 khiến một cây cổ thụ bật gốc đỗ đè lên một chiếc ô tô, nhưng rất may vào thời điểm xảy ra sự việc không có người ở trong xe nên không có ai bị thương.

Cũng tại địa bàn xã Thạch Trung 1 mái che bằng tôn của trường học và nhiều trụ điện, cây cối bị bão quật đổ sập…

Biển hiệu và mái nhà dân bị bão quật gãy đổ

Theo thống kê bước đầu từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, đến 8 giờ 30 phút ngày 17-7, bão số 2 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh không có thiệt hại về người.

Về tài sản: Có 1 nhà dân và 45 kiốt bị sập đổ; 31 nhà dân, 4 Trường học và 1 trụ sở UBND xã bị tốc mái; 8 cột điện bị đổ; 607ha lúa và 290ha hoa màu bị ngập, úng và nhiều cây cối bị đổ ngã, hiện nay các địa phương đang tập trung kiểm tra, tổng hợp…

Ngoài ra, có 4 tàu cá bị sóng đánh chìm trong khu vực tránh, trú bão (trong đó có 3 tàu tại Cảng Sơn Dương, Hà Tĩnh; 11 tàu tại Cảng Hòn La, tỉnh Quảng Bình).

Về tiêu thoát lũ: Hiện nay mực nước triều bắt đầu xuống, các cống đang tập trung tiêu thoát lũ: Đò Điểm, Tây Yên đã bắt đầu mở để tiêu thoát nước.

>> Một số hình ảnh thiệt hại do bão số 2 gây ra ở thành phố Hà Tĩnh:

* Ghi nhận ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An sáng nay 17-7, nhiều tuyến đường bị cây đổ chắn ngang gây ách tắc giao thông, một số điểm cây đổ làm đứt dây điện. Nhiều khu vực mất điện từ tối qua đến sáng nay vẫn chưa khắc phục được.

Trên các tuyến đường như: Đinh Công Tráng, Lê Mao, Phan Đăng Lưu,… người dân đang cùng lực lượng chức năng dọn cây gãy đổ. Một số nơi cây lớn, các cần cầu đã phải huy động đến để cẩu cây thông đường.

Về thiệt hại ban đầu, Nghệ An có 1 người thiệt mạng. Đó là chị Nguyễn Thị Mai (trú phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai) bị sập xà mái tôn đè vào người.

Có 2.817 nhà cửa, hàng quán bị tốc mái, trong đó có 1 trụ sở UBND xã, 1 trạm y tế, 2 trường học và 2 nhà tập thể; 152 cột điện bị gãy đổ; 350 ha cây keo và khoảng 10.000 cây xanh bị đổ; 4.550 ha lúa bị ngập,…

Cây gãy đổ chắn ngang đường gây ách tắc giao thông

Nhiều tuyến đường bị cây đổ bịt kín lối đi

Nhiều nơi cây đè lên, gây đứt đường dây điện

Lực lượng chức năng phải dùng xe và cần cẩu chuyên dụng để dọn dẹp cây đổ

DƯƠNG QUANG - DUY CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/ha-tinh-bao-so-2-do-bo-khien-hang-loat-cay-xanh-cot-dien-bien-hieu-bi-gay-do-455944.html