Hà Tĩnh: Nguy cơ bùng phát dịch bệnh từ trang trại chăn nuôi

Cá, vịt chết bất thường tại một trang trại chăn nuôi ở xã Cẩm Thành huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh đang tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Theo phản ánh của người dân, gần đây tại trang trại chăn nuôi của anh Nguyễn Văn Thành ở thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên xảy ra tình trạng cá, vịt chết hàng loạt, bất thường.

Trang trại chăn nuôi của anh Nguyễn Văn Thành nơi xảy ra tình trạng cá, vịt chết bất thường.

Thời điểm phóng viên có mặt tại hiện trường được chứng kiến trong hồ nước có rất nhiều xác cá, vịt bắt đầu phân hủy nổi lềnh bềnh trên mặt nước, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Nhiều người dân sống gần trang trại này bức xúc phản ánh "tình trạng cá, vịt chết trong hồ đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và không loại trừ nguy cơ phát sinh dịch bệnh nếu không được thu gom, xử lý kịp thời".

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Đức Quế - Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành cho biết: "Cán bộ thú y của xã cũng đã đến kiểm tra trang trại chăn nuôi của anh Nguyễn Văn Thành ở thôn Tân Vĩnh Cần và xác định nguyên nhân ban đầu là do nắng nóng, nước trong hồ bị cạn, chủ hộ chưa làm tốt công tác chăm sóc nên mới để cá, vịt chết hàng loạt như vậy".

Cũng theo ông Quế, trang trại chăn nuôi của anh Thành có diện tích khoảng 5 sào, quy mô nuôi 400 con vịt và trên 1 tấn cá các loại. Hiện nay cấp ủy, chính quyền địa phương đang chỉ đạo cán bộ thú y và chủ hộ chăn nuôi tích cực xử lý số vịt, cá bị chết đồng thời có các biện pháp phòng trừ dịch bệnh không để bùng phát lây lan./.

CTV Văn Chương/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ha-tinh-nguy-co-bung-phat-dich-benh-tu-trang-trai-chan-nuoi-629821.vov