Hạ viện Mỹ thông qua dự luật mới chống Nga

Ria Novosti đưa tin, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật về trừng phạt chống lại Nga, Iran và Triều Tiên vì hành động của Moscow tại Ukraine và Syria, cũng như cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo Ria Novosti, với đa số phiếu áp đảo (419 phiếu thuận, 3 phiếu chống), ngày 25/7, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật mới về trừng phạt chống Nga, Iran và Triều Tiên, bất chấp sự phản đối của Tổng thống Donald Trump.

Để dự luật có thể được thông qua, cần tối thiểu 2/3 số phiếu trong Hạ viện (Hạ viện có 435 thành viên có quyền biểu quyết).

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu hôm 25/7, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan cho hay các lệnh trừng phạt mới được thông qua sau nhiều tuần thảo luận và sẽ gây sức ép đối với các đối thủ nguy hiểm nhất của chúng ta để giữ nước Mỹ an toàn.

Giới quan sát cho rằng việc Hạ viện Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các quan chức cấp cao của Nga để trả đũa cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, sẽ cản trở chính quyền ông Donald Trump dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga, gây phức tạp cho những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm cải thiện quan hệ với Moscow.

Dự luật này phải được Thượng viện Mỹ thông qua trước khi chuyển tới Nhà Trắng để Tổng thống Trump ký phê chuẩn thành luật hay phủ quyết. Hiện các nhà lãnh đạo Thượng viện Mỹ vẫn chưa cho biết khi nào sẽ xem xét dự luật trên, trong khi Nhà Trắng nói rằng Tổng thống chưa quyết định liệu ông có phê chuẩn các biện pháp trừng phạt này hay không.

Giới chức tại Nga và một vài nước châu Âu cảnh báo quan hệ giữa Washington với Moscow và các nước đồng minh sẽ xấu đi nếu Tổng thống Donald Trump ký ban hành dự luật này.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow đang theo dõi các cuộc tranh luận của Hạ viện Mỹ xung quanh dự luật chống Nga mới, đồng thời nhấn mạnh rằng, sáng kiến này là mối nguy hiểm nghiêm trọng, bởi vì nó sẽ phá hoại mối quan hệ Nga-Mỹ.

Các biện pháp trừng phạt Nga đang gây lo lắng cho Liên minh Châu Âu (EU) vì nếu được áp dụng, một số doanh nghiệp của các quốc gia này có thể bị phạt vì hợp tác xây đường ống dẫn khí với Nga. EU đã cho biết họ đang kích hoạt "tất cả biện pháp ngoại giao" để xử lý những "hệ lụy không thể lường trước".

EU lo ngại rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm đến ngành năng lượng của Nga sẽ làm suy yếu quyền lợi của EU và làm ảnh hưởng đến các dự án của họ qua việc ngăn chặn các dự án có liên quan đến đối tác Nga, trước mắt là dự án đường ống dẫn khí mang tên Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2), kết nối Nga với Đức thông qua biển Baltic.

Từ ngày 22/7,  Phát ngôn viên của EU đã bày tỏ lo lắng rằng các lệnh trừng phạt mới của Mỹ sẽ gây ra những "hậu quả không mong muốn". Dòng chảy phương Bắc 2 là một dự án được Đức ủng hộ mạnh mẽ nhưng không được nhiều nước đông Âu đồng tình, trong đó dẫn đầu là Ba Lan. Những nước này lo ngại châu Âu ngày càng phải phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga. Nước Đức cũng bày tỏ sự lên án mạnh mẽ thái độ của người Mỹ trong vụ việc trừng phạt Nga.

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ha-vien-my-thong-qua-du-luat-moi-chong-nga-post232933.info